Nghi vấn Duy Mạnh say rượu, "mắng chửi vợ con": Hà Nội FC yêu cầu đính chính!

Song Minh Thứ ba, ngày 12/05/2020 12:10 PM (GMT+7)
Vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin cho rằng tuyển thủ Việt Nam Duy Mạnh say rượu, về nhà có lời lẽ không đúng mực với vợ con. Về vấn đề này, trưa nay, bộ phận truyền thông của CLB bóng đá Hà Nội và Tập đoàn T&T Group đã lên tiếng thể hiện quan điểm.
Bình luận 0

Cụ thể, trong thông tin gửi các cơ quan báo chí, phía truyền thông Hà Nội FC và Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh: Thời gian gần đây, CLB bóng đá Hà Nội nhận được một số thông tin không tích cực về đời sống cá nhân của các thành viên đội bóng xuất hiện trên các trang mạng xã hội…

Với quan điểm tôn trọng quyền cá nhân của các thành viên nhưng cần điều chỉnh khi cần thiết, tránh ảnh hưởng tới tập thể, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã có những trao đổi kịp thời với toàn thể đội bóng nhằm tìm hiểu, đưa ra phương án bảo đảm danh dự của cá nhân và Câu lạc bộ.

… Mới nhất, tối ngày 11/05/2020, thông tin liên quan đến cầu thủ Duy Mạnh có những hành động không đẹp với người thân trong gia đình là bịa đặt, sai sự thật. Với danh nghĩa là đơn vị quản lý và đại diện hợp pháp cầu thủ Duy Mạnh, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T đề nghị các cá nhân, đơn vị đăng tải thông tin trên phải công khai đính chính.

Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý cá nhân, đơn vị vẫn đăng tải thông tin sai sự thật theo pháp luật".

Nghi vấn Duy Mạnh say rượu, "mắng chửi vợ con": Hà Nội FC yêu cầu đính chính! - Ảnh 1.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh hạnh phúc bên nhau.

Trở lại khoảng thời gian hơn 2 năm qua dưới thời HLV Park Hang-seo, Duy Mạnh cùng những lứa cầu thủ "người hùng Thường Châu" như Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh… đã trở thành thần tượng của giới trẻ.

Rất nhiều em nhỏ đã được khơi dậy sở thích, tình yêu đối với môn thể thao vua nói riêng và ý chí, nghị lực vượt khó để vươn tới thành công trong cuộc sống nói chung.

Sân vận động Hàng Đẫy từ chỗ thưa thớt khán giả đã thường chật kín khi Hà Nội FC thi đấu ở V.League 2018, 2019, đặc biệt ở những trận cầu "nóng" gặp Hải Phòng, DNH.Nam Định hay HAGL.

Phía truyền thông CLB bóng đá Hà Nội một lần nữa khẳng định: "CLB bóng đá Hà Nội đã và đang nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sự quan tâm của các cơ quan truyền thông.

Để đáp lại sự yêu mến đó, Ban Lãnh đạo, Ban huấn luyện và cầu thủ luôn nỗ lực hết mình nâng cao về trình độ chuyên môn, hướng tới thành tích cao nhất trong các giải đấu tham dự.

Cùng với đó, chúng tôi luôn quan tâm và chú trọng việc xây dựng hình ảnh, văn hóa của đội bóng, xứng đáng với tên gọi "niềm tự hào Thủ đô" thông qua các hoạt động online, ofline được đông đảo khán giả đón nhận".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem