Nghịch dây giầy, bé gái chết trong tư thế treo cổ

Thứ năm, ngày 26/12/2013 21:24 PM (GMT+7)
Chiều nay (26.12), Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và kết luận cháu Hồ Thị Bích T, SN 2004, trú tại xã An Thái tử vong trong tư thế treo cổ là do cháu nghịch dây.
Bình luận 0
Theo kết quả xác minh, buổi sáng cùng ngày, cháu T đi học về, lên tầng 2 nhà ông bà nội dùng sợi dây giầy buộc một đầu vào cửa sổ rồi lấy miếng xốp đứng lên, đưa cổ vào sợi dây nghịch. Trong khi cháu đứng lên miếng xốp thì bị trượt chân làm miếng xốp bật ra ngoài khiến cháu bị chới với. Đến khoảng 11h người trong gia đình lên gọi cháu xuống ăn cơm thì phát hiện cháu đã tử vong.

Được biết, cháu T là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học ở xã An Thái. Cháu T sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Cháu sống với ông bà nội từ nhỏ và rất hay lấy dây làm đồ chơi.
Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem