Nghịch lý Bundelisga mùa Covid-19: Sao hàng rào đá phạt sát nhau?

Chủ nhật, ngày 17/05/2020 17:10 PM (GMT+7)
Cựu ngôi sao của Monaco và M.U là Radamel Falcao đã đặt câu hỏi về nghịch lý ở Bundesliga trong việc đá phạt. Khi mà cầu thủ không được phép ôm nhau ăn mừng thì hàng rào đá phạt vẫn san sát nhau.
Bình luận 0

Tối 16/5, Bundesliga đã trở thành giải đấu tiên phong và tái khởi động. Vòng 26 của giải đấu đã diễn ra với một loạt trận cầu. Đáng chú ý, các cầu thủ của giải Đức không được phép ôm nhau khi ăn mừng, thậm chí màn bắt tay trước trận cũng đã bị bỏ đi.

Tuy vậy, hàng rào đá phạt vẫn không có gì thay đổi khi các cầu thủ vẫn đứng sát nhau để tạo ra 'bức tường'. Ngoài ra trong quá trình thi đấu, những pha bóng cố định như phạt góc hay đá phạt, các cầu thủ vẫn đứng kèm sát nhau.

Chứng kiến điều này, 'Mãnh hổ' Falcao đã lên tiếng và đặt câu hỏi về nghịch lý ở Bundesliga.

Xem bóng đá trở lại, tôi tự hỏi mình: Có lý do nào để mà cấm việc ôm nhau sau khi ghi bàn không nhỉ?" Falcao nói trên twitter cá nhân.

"Trong cả trận vẫn có va chạm kia mà. Hậu vệ vẫn ôm lấy đối thủ mỗi khi phạt góc! Họ còn đứng sát nhau khi làm tường rào đá phạt nữa".

(Văn Nghĩa - 90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem