Top 5 HLV ngoại hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Thầy Park đứng số mấy?

Chủ nhật, ngày 17/05/2020 13:10 PM (GMT+7)
Trước thời HLV Park Hang-seo, nhiều HLV ngoại đã làm việc cùng bóng đá Việt Nam và gặt hái thành công. Cùng điểm qua top 5 HLV ngoại hưởng lương cao nhất.
Bình luận 0

 5. Alfred Riedl (10.000 USD/tháng)

Vị chiến lược gia người Áo khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Ông từng có 3 giai đoạn dẫn dắt ĐT Việt Nam (1998–2000, 2003–2004 và 2005–2007).

Mức lương cao nhất mà ông Riedl nhận được là 10.000 USD/tháng. Thành tích cao nhất của ông là Á quân Tiger Cup 1998.

4. Toshiya Miura (15.000 USD/tháng) 

Top 5 HLV ngoại hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Thầy Park đứng số mấy? - Ảnh 1.

HLV Mira

HLV người Nhật Bản áp dụng lối chơi thực dụng cho ĐT Việt Nam và theo đuổi triết lý bóng đá đề cao thể chất của các cầu thủ. Mặc dù giúp ĐT Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014 và cùng U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 2015, nhưng ông Miura sớm chia tay ĐTQG sau 2 năm làm việc.

3. Falko Goetz (22.000 USD/tháng)

Top 5 HLV ngoại hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Thầy Park đứng số mấy? - Ảnh 2.

HLV Falko Goetz

 Đến Việt Nam và nhận được nhiều sự kỳ vọng từ các CĐV, nhưng HLV người Đức lại không mấy thành công. Ông sớm chia tay sau 6 tháng làm việc. Cựu HLV của Hertha BSC Berlin "có tiếng nhưng không có miếng" và so với thời điểm năm 2011, mức lương của ông là rất cao.

2. Henrique Calisto (25.000 USD/tháng)

Top 5 HLV ngoại hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Thầy Park đứng số mấy? - Ảnh 3.

HLV Henrique Calisto

Thầy "Tô" từng là HLV ngoại hưởng lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi HLV Park Hang-seo chưa đến. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Đó là chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử.

1. Park Hang-seo (50.000 USD/tháng)

Top 5 HLV ngoại hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Thầy Park đứng số mấy? - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo

Sau khi gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV người Hàn Quốc nhận được mức lương cao nhất trong lịch sử. Nhưng con số 50.000 USD/tháng hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp của ông.

Nhà cầm quân Hàn Quốc giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và giành ngôi á quân King’s Cup 2019. Ngoài ra, vị HLV 61 tuổi còn giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018.

(Phan Hà Huy (theo 90min))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem