Nghịch lý: Nga giàu có hơn bất chấp chiến tranh với Ukraine, phương Tây 'bốc hơi' hàng nghìn tỷ USD

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ năm, ngày 17/08/2023 15:44 PM (GMT+7)
Người Nga đã trở nên giàu có hơn vào năm ngoái ngay cả khi cuộc chiến với Ukraine tiếp diễn, trong khi Mỹ và châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ USD.
Bình luận 0

Nga giàu có hơn, phương Tây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD

Nghịch lý: Nga giàu có hơn bất chấp chiến tranh với Ukraine, phương Tây 'bốc hơi' hàng nghìn tỷ USD - Ảnh 1.

Nga được cho là giàu có hơn bất chấp chiến tranh với Ukraine. Ảnh Getty

Nga đã có thêm 600 tỷ USD vào tổng tài sản, UBS Group- một ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính của Thụy Sĩ tuyên bố trong Báo cáo tài sản toàn cầu hàng năm được công bố hôm thứ Ba 15/8. 

Số lượng triệu phú Nga cũng tăng khoảng 56.000 lên 408.000 vào năm 2022, trong khi số lượng cá nhân siêu giàu - những người sở hữu khối tài sản hơn 50 triệu USD - tăng gần 4.500 người.

Trong khi đó, Mỹ đã mất nhiều tài sản hơn bất kỳ quốc gia nào khác vào năm ngoái, với 5,9 nghìn tỷ USD đã "bốc hơi" còn Bắc Mỹ và Châu Âu cộng lại "nghèo" đi 10,9 nghìn tỷ USD, UBS đưa tin.

Cũng có ít hơn một triệu triệu phú Mỹ vào cuối năm 2022, mặc dù Mỹ vẫn chiếm hơn 50% số cá nhân siêu giàu trên thế giới, ngân hàng Thụy Sĩ cho biết.

Sự giàu có của Nga tăng lên bất chấp cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái khiến phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Điện Kremlin. Nền kinh tế Nga vì thế bị thu hẹp và các lệnh trừng phạt đã gây ra sự sụt giảm đối với các cổ phiếu niêm yết ở Moscow .

UBS thừa nhận "rất khó xác định xu hướng giàu có ở Nga vào thời điểm này", nhưng đã nhấn mạnh rằng, nước này là một trong số ít các quốc gia đã trở nên giàu có hơn vào năm 2022.

Giá dầu tăng có thể là một yếu tố đằng sau sự gia tăng của cải, với việc xuất khẩu mặt hàng này là động lực kinh tế chính của Nga. Dữ liệu từ Refinitiv chỉ ra rằng chi phí của một thùng dầu thô chuẩn Urals đã tăng khoảng 7 USD vào năm ngoái.

Theo báo cáo của UBS, các nước như Mexico, Ấn Độ và Brazil cũng có thêm một lượng tài sản đáng kể vào năm 2022, trong khi Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada và Úc là những quốc gia mất mát của cải tiền bạc nhiều nhất.

Nga tố phương Tây kiếm tiền từ cuộc chiến ở Ukraine

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Tư 16/8 tuyên bố rằng phương Tây không quan tâm đến các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình ở Ukraine, thay vào đó họ muốn khai thác cuộc xung đột để kiếm tiền cho cáctổ hợp công nghiệp-quân sự của mình.

Ông Medvedev, một chính khách diều hâu nổi tiếng của Nga và hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Liên bang Nga cáo buộc, phương Tây "muốn giữ các hoạt động quân sự hoạt động để kiếm tiền”,  hãng thông tấn Nga TASS cho biết.   

Phát biểu trong chuyến thăm diễn đàn quân sự Army-2023 gần Moscow, quan chức cấp cao của Nga cho biết binh lính Nga đã “rất thành công” trong việc phá hủy các thiết bị và vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ông Medvedev cho biết phương Tây định kỳ khơi lại “những lập luận rằng cần phải quay lại bàn đàm phán để tìm ra một số thỏa hiệp” cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng trong thời gian chờ đợi đàm phán mòn mỏi, các tổ hợp công nghiệp quân sự của họ đang không ngừng kiếm bộn tiền.

“Đây là cách để họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách cung cấp thiết bị của họ cho Ukraine. Họ đang kiếm tiền từ cuộc chiến này”, ông Medvedev tuyên bố.

Các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo trị giá hàng tỷ USD cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này trong hơn 1 năm qua. Chỉ riêng Mỹ đã đầu tư hơn 44 tỷ USD để hỗ trợ an ninh cho Kiev trong khi các nước khác thuộc NATO và EU cũng đã cung cấp cho nước này những gói viện trợ lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem