Nghiên cứu khoa học
-
Tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 diễn ra tối 19/11, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã gửi thông điệp tới các tân sinh viên K67 về việc học, nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào khởi nghiệp để khẳng định bản thân.
-
Với thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ vật liệu mới, Trần Thị Như Hoa (SN 1989) là nữ tiến sĩ trẻ nhất giành giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả cầu vàng 2022. Nhân dịp 20/11, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nữ TS về chặng đường nghiên cứu khoa học cũng như cơ duyên đến với nghề giáo của cô.
-
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hàng Nhì đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
-
Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân.
-
Bức xạ phát ra từ điện thoại khi thu nhận sóng tín hiệu được lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người dùng, đặc biệt là những trường hợp để điện thoại ở gần. Vậy những điều trên theo những nghiên cứu khoa học có thật không?
-
Ngày 14/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về "Hợp tác tăng cường nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 2022-2026" giữa Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Viện Bảo vệ thực vật nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng đến mục tiêu xây dựng phát triển các giải pháp BVTV an toàn, bền vững.
-
Mức thu nhập của giảng viên đại học lên đến cả trăm triệu đồng không phổ biến nhưng cũng không phải là chuyện hiếm. Mức thu nhập cao hay thấp tùy trường và tùy từng giảng viên.
-
Thông tư 67 của Bộ Tài chính đã tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ...
-
Theo chuyên gia, nếu giảng viên chỉ giảng dạy trên trường lớp và tham gia các dự án nghiên cứu thì việc làm giàu là rất khó, "không thể bấu víu vào đó để làm giàu".
-
Với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, điểm rèn luyện 100/100, Nguyễn Mạnh Vũ vừa trở thành một trong những thủ khoa tốt nghiệp đạt điểm cao nhất trong lịch sử hơn 65 năm của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.