Ngộ độc
-
Ngày 14/2, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đơn vị đã cử đoàn cán bộ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Trạm Y tế xã Quỳnh Thạch trực tiếp điều tra xác minh sự việc.
-
Chiều 10/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đã có kết quả nguyên nhân 88 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn chè đậu trắng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
-
Liên quan vụ 84 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng, 4 người bị ngộ độc nặng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Gang, cơ quan chức năng xác nhận đã có 1 người tử vong.
-
Theo bác sĩ, thuốc nam chữa đái tháo đường gây ngộ độc nặng mà bệnh nhân uống có chứa phenformin, là loại thuốc chữa đái tháo đường cũ, vì độc tính rất cao, gây tử vong nên thế giới đã cấm.
-
Sau khi ăn chè đậu trắng từ một người dân phát miễn phí tại địa phương, 84 người ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bị ngộ độc, trong đó có 31 người phải nhập viện điều trị, 4 người bị ngộ độc nặng.
-
Không ít "bợm rượu" khi bị gia đình ngăn cấm, khó mua rượu đã uống cồn y tế và ngộ độc methanol nặng, nhập viện ngay sau Tết.
-
Những ngày giáp Tết, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các ca tai nạn, ngộ độc, hóc dị vật... Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ trẻ em mất an toàn trong ngày Tết rất cao.
-
Nhu cầu mua sắm, sử dụng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết, kéo theo đó là nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu người dân chủ quan.
-
Thường xuyên uống rượu, một người đàn ông đã bị ngộ độc rượu nặng, hôn mê ngừng tuần hoàn.
-
Dù biết cá nóc là loại cá cực độc nhưng một phụ nữ ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vẫn ăn 2 miếng gan và lập tức bị tê nóng lưỡi, môi, tê tay chân, suy hô hấp....