Ngỡ ngàng huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hải Đăng Thứ sáu, ngày 20/01/2017 06:50 AM (GMT+7)
Tháng 12.2016, hai xã cuối cùng của huyện Hoài Đức (Hà Nội) là Vân Côn và Dương Liễu đã được thẩm định đủ tiêu chuẩn để được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016, đưa Hoài Đức trở thành huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM.
Bình luận 0

img

Nghề trồng phật thủ đang mang lại thu nhập cao cho người dân một số xã của huyện Hoài Đức.    

Sau 5 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, đến nay xã Vân Côn (huyện Hoài Đức) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đã tăng lên 33,06 triệu đồng/người/năm.

Để đạt tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên, xã Vân Côn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn, 6 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc hoa cây cảnh, cây ăn quả…, nhờ vậy xã đã hình thành một số mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, qua rà soát đến nay toàn xã còn 60 hộ nghèo, chiếm 1,9%.

img

  Nhờ trồng đào, quất nhiều hộ dân ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức có thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

img

  Các tuyến dường giao thông nông thôn ở các xã của huyện Hoài Đức được bê tông hóa khang trang, hiện đại.    

Ông Đồ Đức Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết: Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 650ha cây ăn quả cho thu nhập cao (tăng 200ha so với năm 2010) và 31ha rau an toàn. Diện tích trồng nhãn muộn tăng từ 40,5ha lên 85ha, cho thu nhập bình quân hơn 500 triệu đồng/ha; diện tích trồng cây phật thủ cũng tăng từ 20ha lên 75ha, giá trị thu nhập bình quân đạt hơn 600 triệu đồng/ha…

“Tính đến nay, toàn huyện đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 35 triệu đồng/người/năm” – ông Trung khẳng định.

Được biết, trong năm 2016, Hà Nội có 61 xã đăng ký phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình 02 thành phố đã nhận được hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM của 58 xã, trong đó nhiều nhất là huyện Chương Mỹ có 8 xã, huyện Phú Xuyên có 6 xã, huyện Thường Tín 5 xã, huyện Quốc Oai và Ứng Hòa mỗi huyện 4 xã…

img

 Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức mới được khánh thành, đưa vào sử dụng vào đầu tháng 10.2016.

img

Lễ rước “ông lợn” là một nét đẹp văn hóa ở làng La Phù, huyện Hoài Đức (tổ chức vào đêm ngày 13 tháng Giêng hàng năm).    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem