Ngỡ ngàng SAO HAGL "đắt giá" vượt cả Công Phượng, Đặng Văn Lâm, Quang Hải

Đỗ Anh (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 20/01/2021 16:03 PM (GMT+7)
Theo ước tính từ website chuyển nhượng Transfermarkt, ngôi sao khoác áo HAGL chính là tuyển thủ quốc gia Việt Nam tăng giá "khủng" nhất.
Bình luận 0

Sau vô số chiến tích tại đấu trường châu lục, bóng đá Việt Nam dần được giới mộ điệu chú ý hơn. Bằng chứng là chuyên trang chuyển nhượng danh tiếng Transfermarkt thường xuyên cập nhật định giá của các tuyển thủ quốc gia Việt Nam so với trước kia (3 lần trong 4 tháng gần nhất).

Lần cập nhật mới đây về giá trị đội tuyển Việt Nam đã chứng kiến không ít biến động. Đáng chú ý, thủ thành Đặng Văn Lâm "rớt giá" thê thảm từ 300.000 euro xuống 200.000 euro.

img

Văn Lâm "rớt giá" thê thảm, Công Phượng và Quang Hải tăng giá 

Thời gian qua, truyền thông loan tin CLB Nhật Bản Cerezo Osaka sắp chiêu mộ thủ thành Việt kiều với mức phí chuyển nhượng 1 triệu USD (xấp xỉ 820.000 euro). Bên cạnh đó, một số CLB danh tiếng ở châu Âu như Dynamo Moscow (Nga) hay Braga (Bồ Đào Nha) cũng được cho là quan tâm đến anh.

Dù vậy, Văn Lâm đã không thi đấu từ khá lâu, một phần do Thai-League hoãn giữa đại dịch Covid-19, một phần vì vụ lùm xùm về tương lai ở CLB Muangthong United. Đội bóng Thái Lan tố Văn Lâm bỏ tập, đơn phương chấm dứt hợp đồng, thậm chí dọa kiện anh lên FIFA.

Nếu hoàn tất quá trình chuyển tới J-League hay châu Âu chơi bóng trong tương lai, Văn Lâm sẽ sớm lấy lại vị thế ngôi sao đắt giá nhất bóng đá Việt Nam.

Trái với Văn Lâm, hai cái tên nổi bật khác của đội tuyển quốc gia, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng lại tăng giá. Quang Hải được Transfermarkt định giá 300.000 euro (giá trị cũ: 250.000 euro), còn Công Phượng tăng từ 200.000 euro lên 250.000 euro, sánh ngang Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết.

Trong một năm không có nhiều giải đấu cấp độ ĐTQG diễn ra, Transfermarkt đánh giá rất cao màn trình diễn của Quang Hải và Công Phượng tại sân chơi V-League. 

img

Văn Toàn là tuyển thủ Việt Nam tăng giá "khủng" nhất

Tuy nhiên không phải Công Phượng hay Quang Hải, cái tên gây ấn tượng nhất là Nguyễn Văn Toàn.  Transfermarkt ước tính giá trị của tiền đạo thuộc biên chế HAGL là 300.000 euro, tăng gấp đôi so với giá trị cũ (150.000 euro). Nhờ vậy, Văn Toàn cũng chính thức gia nhập "CLB 300.000 euro" cùng Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh.

Mùa giải 2020, cầu thủ gốc Hải Dương trở thành điểm sáng của HAGL, góp công lớn "đội bóng phố núi" lọt vào top 8 đội cạnh tranh chức vô địch V-League. 

Những tuyển thủ Việt Nam được Transfermarkt định giá cao nhất hiện tại (đơn vị: euro)

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem