Ngoại Ngữ

  • Sáng nay 29.7, Bộ GD-ĐT đã công bố 3 phương án tổ chức kì thi quốc gia để trưng cầu ý kiến của xã hội. Nếu 1 trong 3 phương án này được chọn, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ “ba chung” (chung đề thi, chung đợt, chung kết quả) sẽ chính thức khép lại.
  • Đó là ngôi làng dưới chân núi Chư Mom Ray nhiều huyền thoại. Điều kỳ lạ là cả đứa trẻ 10 tuổi cũng nói được nhiều thứ tiếng, không chỉ tiếng của dân tộc khác, mà họ còn nói được tiếng Lào, Miên và những đứa trẻ được đi học thì tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ.
  • “Đề thi các môn xã hội năm nay sẽ ra kiểu mở, đề thi không đánh đố, hướng đến kiểm tra năng lực, khả năng ứng dụng kiến thức của thí sinh (TS) đã được học ở bậc phổ thông vào thực tiễn cuộc sống...”. 
  • Khẳng định trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đưa ra, khi nói về chuẩn hóa văn hóa công sở - một trong những đề án được Bộ Nội vụ triển khai trong thời gian tới để ra một nghị định “cứng” về vấn đề này. 
  • Học sinh học nghề có việc làm thu nhập cao tới 1.000-2.000 USD/tháng, tốt nghiệp cao đẳng phải có trình độ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên… là những mục tiêu mà các trường dạy nghề chất lượng cao (Quyết định 761 QĐ-TTg) phải đạt được. Điều này làm thay đổi hẳn suy nghĩ “trình độ thấp mới học trường nghề”.
  • Trong khi rất nhiều học sinh THPT ở các thành phố lớn, việc “săn” học bổng của các trường đại học danh tiếng trên thế giới khá dễ dàng thì đối với học sinh nông thôn, cơ hội tiếp cận với các học bổng này là rất hiếm hoi. Chỉ một số ít học sinh nông thôn thuộc diện “có điều kiện” mới có thể đi du học nhưng thông tin tư vấn rất ít khiến các em không hề có định hướng khi muốn đi.
  • Thứ trưởng phải sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ cao cấp bậc 6 trở lên. Phó Tổng Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Sở cần đạt trình độ ngoại ngữ trung cấp bậc 4 trở lên…
  • Đến hết sáng 4.6 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 mới kết thúc, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo NTNN, nhiều hội đồng thi đã được “nghỉ” từ chiều 3.6 do không có thí sinh nào đăng ký thi 2 môn ngoại ngữ, sinh học.
  • "Kỳ thi tốt nghiệp phần thi ngoại ngữ có thi viết trong khi thi tuyển sinh ĐH chỉ thi trắc nghiệm nên học sinh nghĩ rằng thi tốt nghiệp còn khó hơn cả thi ĐH", có lẽ vì lí do này nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh ngại chọn môn ngoại ngữ.
  • Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh có thể đăng ký vào trường thuộc khu vực thuận lợi với điều kiện của từng em nhưng trước hết bản thân các em, hoặc bố, hoặc mẹ phải có hộ khẩu Hà Nội.