Ngoại nhập
-
Nhiều món ăn chơi, mồi nhắm rượu bia của các nước trong khu vực đang được người tiêu dùng ưa chuộng dù giá cao, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác…
-
Nhiều loại hoa quả nhập từ Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand được đánh giá là “sang chảnh” như táo, lê, kiwi đang có mức giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 40.000 – 100.000 đồng/kg, nhỉnh hơn trái cây nội từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.
-
Mặc dù Việt Nam là xứ sở của nhiều loại trái cây nhiệt đới, nhưng thực tế số lượng hoa quả có mặt trong hệ thống các siêu thị hiện nay còn rất hạn chế.
-
Một lần đi mua trái cây ở chợ Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), thấy nho có giá khá rẻ so với thị trường (30.000 đồng/kg), người mua hỏi: “Trái cây Trung Quốc hay Việt Nam mà rẻ vậy?” Người bán trả lời trống lảng: “Nho ngọt lắm đó em. Mua đi chị bớt cho”. Người mua phải tự hiểu.
-
Những số liệu mới nhất cho thấy một bức tranh tương đối khả quan về mức độ phủ sóng cùng sự chắc chân của hàng hóa sản xuất trong nước. Không những vậy mức độ tin dùng cũng theo đó mà tăng lên.
-
Cây kiểng lá nói chung dễ trồng và thích nghi rộng. Giống kiểng lá có nhiều loại có sẵn trong nước hoặc ngoại nhập.
-
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho biết, Chi cục đã thực hiện kiểm tra 34 mẫu sữa của Vinamilk và Nutifood phân phối trên thị trường đều không phát hiện vi khuẩn Clostridium Botulinum.
-
Theo Bộ NNPTNT, trong 7 tháng qua, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu nguyên liệu của Việt Nam là 454 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó có tới trên 51% lượng thuốc trừ sâu được nhập về từ Trung Quốc.
-
Dân Việt - Thành mua tem nhập khẩu giả, tem phụ chỉ dẫn và vỏ hộp catton để "chế” rượu vang Đà Lạt thành rượu vang ngoại nhập khẩu, lừa bán cho khách hàng kiếm lời.
-
(Dân Việt) - Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm các đầu nậu thu gom gạo Thái Lan nhập lậu để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Mỗi ngày, cả ngàn tấn gạo lậu chảy vào Việt Nam mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.