Ngoài trời Hà Nội 45-50 độ C, phá mọi kỷ lục 46 năm qua

P.V tổng hợp Chủ nhật, ngày 04/06/2017 08:16 AM (GMT+7)
Nhiệt độ trung tâm Hà Nội lên tới 41,5 độ C - mức cao nhất từ năm 1971 đến nay. Trạm Hà Đông ghi nhận 42 độ C, vượt qua mức kỷ lục năm 2008.
Bình luận 0

Clip Hồ Tây thành "bể bơi" khi nắng nóng gay gắt

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trên 30 trạm khí tượng ở Bắc Bộ hôm nay ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Hà Nội tiếp tục là tâm điểm nắng nóng khi các trạm Ba Vì, Hoài Đức xấp xỉ 41 độ C; Láng, Sơn Tây trên 41 độ C; riêng Hà Đông 42 độ C.

Với mức nhiệt này, hai trạm Hà Đông và Láng đã vượt giá trị lịch sử. Từ khi có số liệu, Hà Đông nóng nhất vào hè năm 2008 với 39,8 độ C, nhưng ngày 3.6 đã vượt trên 2 độ C. Còn trạm Láng từng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, thì lần này lên 41,5 độ C.

img

Hôm nay (4.6), Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 40 độ C. Ảnh Dân Trí

Nắng nóng gay gắt cả ngày, độ ẩm không khí xuống 40% khiến người đi đường, những người sống trong nhà mái tôn, mái xi măng, hoặc căn phòng áp mái không có điều hòa cảm giác như bị "thiêu đốt". Nhiều người phải lấy nước dội trước và trong nhà để giảm bớt sự khô nóng.  

img

Giải nhiệt tại trung tâm thương mại tối 3.6. Ảnh: VNN

Đơn cử ngày hôm qua (3.6), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, một số nơi trên 40 độ C như: Hòa Bình 40.8 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41.4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41.0 độ C, Sơn Động (Bắc Giang) 41.1 độ C, Bắc Ninh 41.2 độ C, Láng 41.5 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 42.0 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 42.2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40.3 độ C,…

Dự báo ngày hôm nay (4.6) và ngày mai (5.6), do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày 6.6 nắng nóng mới dịu dần.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (4.6) và ngày mai (5.6) trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

img

Nắng nóng khiến các bệnh viện cũng đông nghịt người đến khám bệnh

Trước đó Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc trải qua tháng 5 mát mẻ, đầu tháng 6 nhiệt độ lên cao đột ngột khiến phần lớn người dân chưa kịp thích nghi. Mức nhiệt trên 35 độ C duy trì quá lâu, tới 15-20 giờ cùng tình trạng bê tông hóa, mật độ xe cộ nhiều và ít cây xanh càng tạo cảm giác ngột ngạt. 

Các trạm khí tượng khác ở đồng bằng Bắc Bộ đạt ngưỡng cao, như: Chí Linh (Hải Dương) 42 độ C; Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình 40 độ C.

img

Nếu đo nhiệt độ ngoài đường lúc 13h có thể lên tới 48 độ C (cao hơn trong trạm khí tượng khoảng 4-6 độ C), vì thế nhiều người thường phải bịt kín để chống nóng. Ảnh VNE

Tại miền Trung, dù chưa gay gắt như miền Bắc nhưng hôm nay nhiệt độ hầu khắp điểm cao hơn hôm qua từ 0,5 đến 1 độ C. Nóng nhất là Hồi Xuân (Thanh Hoá) 40,3 độ C, còn lại phổ biến 37-39 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, ngày mai cả miền Bắc nằm trọn trong vùng áp thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ có thể tăng hơn hôm nay. Về đêm mức nhiệt vẫn trên 30 độ C. Nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến ngày 5/6 ở miền Bắc và 6/6 ở miền Trung, sau đó trời dịu dần do tác động của khối khí lạnh nhỏ.

Không chỉ Hà Nội, một số trạm khác ở Đông Bắc cũng vượt qua kỷ lục như Bắc Giang ngày 2/6 đạt 39,7 độ C (năm 1994 là 38,7 đô C) và Lạng Sơn tương đương lịch sử ghi nhận năm 2012 là 38,4 độ C.

img

Nắng nóng khiến người dân đổ xô đi tắm biển giải nhiệt. Ảnh VNE

Theo quy luật hàng năm, tháng 5-6 là thời gian nóng nhất năm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem