Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo 'nóng' tới Mỹ về điều này, Thủ tướng Đức đau đầu tìm viện trợ cho Kiev

Phương Đăng (theo Eurointegration/Euromaidanpress) Thứ ba, ngày 09/01/2024 16:18 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mạnh mẽ tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản kháng, chiến đấu chống lại Nga ngay cả khi Quốc hội Mỹ không chấp nhận viện trợ cho Kiev nữa. Tuy nhiên, ông Kuleba vẫn kêu gọi Mỹ sớm đưa ra quyết định khi tình hình ở tiền tuyến xấu đi vì viện trợ bị đình trệ.
Bình luận 0

Ngoại trưởng Kuleba: Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu

Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo 'nóng' tới Mỹ về điều này, Thủ tướng Đức đau đầu tìm viện trợ cho Kiev- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến đấu dù không có viện trợ của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ảnh IT

Theo hãng tin El Pais của Tây Ban Nha, ông Kuleba đã được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ không phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự bổ sung 61 tỷ USD cho Ukraine.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bằng những nguồn lực chúng tôi có. Đối với thế giới, nền dân chủ, an ninh và thịnh vượng đang bị đe dọa. Đối với Ukraine, câu hỏi đặt ra là về sự tồn tại của đất nước chúng tôi với tư cách là một quốc gia. Nếu viện trợ bị đình chỉ hoặc trì hoãn ngay lúc này, Nga có thể bắt đầu đạt được tiến bộ trên tiền tuyến và vượt qua các tuyến phòng thủ. Sau đó, sự hỗ trợ sẽ phải được tiếp tục vì dư luận sẽ tích cực hỗ trợ Ukraine. Và chính những chính trị gia đã quyết định từ chối hỗ trợ sẽ phải quyết định cung cấp hỗ trợ đó - nhưng dưới những tình huống cấp bách hơn. Vì thế, logic hợp lý sẽ là việc cung cấp hỗ trợ ngay bây giờ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong tương lai sẽ có ý nghĩa hơn", Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Ông Kuleba nói thêm rằng ông coi cách tiếp cận của các lực lượng chính trị ở bất kỳ quốc gia nào đang biến chủ đề cuộc chiến giữa Ukraine và Nga thành chủ đề tranh luận nội bộ là thiển cận, bởi vì trên thực tế, đây là cuộc chiến không chỉ chống lại Ukraine, chính quyền Kiev mà còn chống lại toàn bộ thế giới dân chủ. Nhà ngoại giao Ukraine cáo buộc: "Nếu Nga chiếm thế thượng phong, nếu chính trị Nga thống trị thế giới, sẽ không có dân chủ thực sự. Đây rõ ràng không phải là điều mà các chính trị gia (phương Tây) mong muốn. Thất bại của Nga ở Ukraine là vì lợi ích chiến lược tốt nhất của các quốc gia châu Âu, Mỹ và các khu vực khác trên thế giới. Ukraine nên là một chủ đề đoàn kết chứ không phải chia rẽ".

Trước đó, ông Kuleba cũng cho rằng phương Tây hiện nay dễ dàng đánh bại Nga hơn so với thời Chiến tranh Lạnh.

Ông cũng cho biết Ukraine đang tích cực làm việc để đảm bảo có thêm sự hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây và không có lựa chọn thay thế nào trong trường hợp điều này dừng lại.

Thủ tướng Đức kêu gọi tăng viện trợ cho Ukraine

Trong tuyên bố gần đây của mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh sự “thiếu hụt” trong việc cung cấp vũ khí của hầu hết các nước thuộc Liên minh Châu Âu cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Nga, Reuters đưa tin. Ông kêu gọi các đồng minh EU tăng cường nỗ lực hỗ trợ Kiev.

Lời kêu gọi này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đình trệ vì sự phản đối của Đảng Cộng hòa Mỹ.

“Tôi kêu gọi các đồng minh ở Liên minh châu Âu tăng cường nỗ lực liên quan đến Ukraine. Hiện việc cung cấp vũ khí theo kế hoạch cho Ukraine của hầu hết các nước thành viên EU là không đủ", Thủ tướng Đức cho biết và nhấn mạnh, việc chuyển giao vũ khí theo kế hoạch cho Ukraine của hầu hết các nước thành viên EU là không đủ.

Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo 'nóng' tới Mỹ về điều này, Thủ tướng Đức đau đầu tìm viện trợ cho Kiev- Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh IT

Năm ngoái, Đức cam kết tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024, đạt tổng số 8 tỷ euro (8,8 tỷ USD). Mặc dù vậy, ông Scholz nhấn mạnh rằng chỉ đóng góp của Đức là không đủ cho an ninh lâu dài của Ukraine.

“Sự đóng góp của Đức dù đáng kể nhưng sẽ không đủ để đảm bảo an ninh cho Ukraine về lâu dài”, ông Scholz nói.

Nhà lãnh đạo Đức cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng EU sẽ phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro được đề xuất cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của liên minh dự kiến diễn ra vào ngày 1/2. Thỏa thuận này trước đó đã không đạt được sự đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 năm ngoái, chủ yếu do sự phản đối từ Hungary.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem