Ngoại trưởng Ukraine đến Trung Quốc để thảo luận về hòa bình

V.N (Theo UP) Thứ hai, ngày 22/07/2024 19:00 PM (GMT+7)
Chủ đề thảo luận chính sẽ là tìm cách ngăn chặn cuộc chiến của Nga và vai trò có thể có của Trung Quốc trong việc đạt được một nền hòa bình bền vững và công bằng - Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Ukraine đến Trung Quốc trong nỗ lực làm suy yếu Nga- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 23-25/7 theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bắc Kinh tế từ đầu cuộc xung đột với Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, các bên sẽ chia sẻ quan điểm của mình về hiện trạng và triển vọng phát triển quan hệ song phương trong các cuộc gặp và đàm phán.

Bắc Kinh xác nhận các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch với quan chức Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning cho biết chuyến thăm Kuleba là do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khởi xướng.

Phía Ukraine nói chủ đề thảo luận chính sẽ là tìm cách ngăn chặn cuộc xung đột  và vai trò có thể có của Trung Quốc trong việc đạt được một nền hòa bình bền vững và công bằng.

Theo các nhà quan sát, Ngoại trưởng Ukraine sẽ tới thuyết phục Bắc Kinh giảm hỗ trợ cho Nga và ủng hộ nỗ lực của Kiev vì hòa bình "bền vững".

Là đồng minh chính trị và kinh tế thân cận của Moscow, Bắc Kinh phủ nhận việc ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không lên án chiến tranh và từ chối tham gia các hội nghị hòa bình quốc tế do Ukraine chủ trì.

Năm ngoái, Bắc Kinh đã kêu gọi "giải pháp chính trị" cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ đề xuất này và các nước phương Tây cảnh báo rằng giải pháp được đề xuất có thể giúp Nga giữ lại phần lớn lãnh thổ mà nước này đã chiếm giữ ở Ukraine.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tỏ dấu hiệu tán thành kế hoạch của Trung Quốc, gọi đó là "mong muốn thực sự" chấm dứt chiến tranh.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ để đề ra tầm nhìn của ông về một nền hòa bình lâu dài. Hội nghị thượng đỉnh đã thu hút khoảng 100 phái đoàn từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế mặc dù Nga không được mời.

Bắc Kinh từ chối tham dự cuộc phản đối, khiến ông Zelensky cáo buộc nặng lời rằng Trung Quốc đang hợp tác với Nga để phá hoại sự kiện này.

Trung Quốc cho rằng "mọi nỗ lực" ủng hộ các biện pháp hòa bình cần được công nhận.

Kiev và Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái xuyên biên giới gây chết người trong những tháng gần đây, cả hai bên đều chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem