Đại Hùng điện là khu điện lớn nhất trong chùa đồng thời nằm ở trung tâm. Công trình cao 30m, phía trước có 12 cột hình rồng bằng đá xanh, 11 gian nhỏ bên trong. Trong khuôn viên chùa vẫn còn lưu giữ tấm bia cổ được các nhà sư tự tay khắc vào năm 1140. Phía sau chùa có những bài thơ cổ khắc vào vách đá vào năm 1156.
Do lịch sử lâu đời nên khu chánh điện của chùa bị xuống cấp và hư hại nặng. Năm 1999, chính phủ Trung Quốc phê chuẩn trùng tu chùa Thạch Tùng, đồng thời đổi sang tên mới như ngày nay là chùa Kỳ Sơn Vạn Phật, còn gọi là chùa Vạn Phật. Đến năm 2001, thành phố Phúc Châu đưa ra chính sách "mở rộng diện tích về các phía đông, nam và tây" với ý tưởng khôi phục ngôi chùa nghìn năm tuổi trở lại vẻ đẹp tráng lệ như thời Tống.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.