Ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa bị đứt lìa ngón tay

Thứ hai, ngày 15/04/2013 14:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngư dân Huỳnh Văn Triều (SN 1961, thuyền viền tàu Qng 98859), bị đứt lìa ngón tay ở bàn tay trái khi đang cắt đá. Hiện anh đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Bình luận 0

Ngày 15.4, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho biết thông tin trên.

Theo đó, lúc 8 giờ 30 ngày 13.4, khi tàu QNg 98859 đang hành nghề ở khu vực đảo Lin Côn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ 228 hải lý thì anh Triều bị máy cắt đá cắt đứt lìa ngón tay, mất rất nhiều máu.

img
Ngư dân đánh bắt xa khơi luôn đối mặt với nguy hiểm

Mặc dù Trung tâm Cấp cứu 115 T.P Đà Nẵng đã hướng dẫn sơ cứu cho nạn nhân tại chỗ thông qua tần số của TTDH Đà Nẵng nhưng trên tàu phương tiện y tế thiếu thốn nên sức khỏe anh Triều yếu dần.

Vì vậy Trung tâm Cấp cứu 115 đã yêu cầu chủ tàu Qng 98859 đưa anh Triều vào bờ để chữa trị kịp thời.

Đến 21 giờ đêm ngày 14.4, tàu Qng 98859 đã cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) và nạn nhân được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem