Ngư dân sẽ vẫn tiếp tục ra Hoàng Sa

Thứ tư, ngày 27/03/2013 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 26.3, ngư dân Bùi Văn Phải (thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) - thuyền trưởng tàu cá QNg - 96382 vừa bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca bin khi đang khai thác tại biển Hoàng Sa vào ngày 20.3 khẳng định: Sau khi sửa chữa xong các chỗ hư hỏng, tôi sẽ tiếp tục đưa tàu ra đánh bắt tại Hoàng Sa.
Bình luận 0

Kể lại vụ việc bị Trung Quốc bắn, thuyền trưởng Phải cho biết, vào trưa 20.3, sau khi sắp kết thúc phiên đánh bắt tại khu vực đảo Lin Côn (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), anh đang chuẩn bị quay tàu về thì bất ngờ bị tàu tuần tra Trung Quốc mang số hiệu 786 rượt đuổi.

Anh Phải vội nhảy lên ca bin cầm lái và tăng tốc chạy. Do công suất lớn hơn, tàu Trung Quốc đuổi kịp, kẹp sát gần bên mạn, đồng thời dùng súng bắn đạn lửa xối xả sang làm ca bin tàu anh Phải bốc cháy ngùn ngụt. Do trên ca bin có 4 bình gas, sợ nổ thì rất nguy hiểm nên anh Phải đã gào to cho anh em đi cùng liều mình lao ra và dập tắt được lửa.

Thấy tàu cá bị cháy, chiếc tàu Trung Quốc quay mũi bỏ đi... Ngư dân Dương Văn Thạch của tàu QNg - 96382 nói thêm: “Trước đó vài ngày, khi chúng tôi đang khai thác tại khu vực Hoàng Sa cũng đã bị phía Trung Quốc dùng tàu lớn và sử dụng vòi rồng để xua đuổi. Ai ngờ lần này bọn chúng dùng cả súng để bắn”.

Ngay khi tàu cập bến ngày 22.3, thuyền trưởng Phải và ngư dân đi cùng đã trình báo lực lượng chức năng của huyện Lý Sơn. Theo trung tá Nguyễn Văn Thanh - Đồn phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, qua xác minh ban đầu, tàu cá QNg - 96382 bị tàu tuần tra Trung Quốc tấn công khi đang hành nghề tại ngư trường Hoàng Sa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem