Ngũ Trang quán
-
Cùng đi Tây Trúc thỉnh kinh, nhưng khi có "đồ ngon" Tôn Ngộ Không lại không chia cho Bạch Long Mã, nguyên nhân do đâu?
-
Mặc dù đã được 3 đồ đệ tận lực khuyên giải nhưng Đường Tăng vẫn một mực từ chối ăn quả nhân sâm ngàn năm. Tại sao vậy?
-
Vị thần tiên này sở hữu pháp lực cao cường, ngay cả Ngọc Hoàng và Phật Tổ Như Lai cũng không thể quản giáo.
-
Trong hai lần giao chiến, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chẳng cần dùng đến vũ khí, chỉ một cây phất trần mảnh nhẹ là có thể ung dung gạt sau đỡ trước, chế ngự ba món vũ khí của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng.
-
Do thân phận đặc biệt, Đường Tăng luôn là mục tiêu bị nhiều yêu quái dòm ngó thèm thuồng vì muốn được trường sinh bất lão. Tuy nhiên, kết quả là không một yêu quái nào có thể đụng đến Đường Tăng.
-
Trong kiếp nạn tại Ngũ Trang quán, sau khi đi khắp nơi tìm người có thể cứu cây nhân sâm không được, Tôn ngộ không đã phải tìm về tìm sư phụ là Bồ Đề Tổ Sư.
-
Tôn Ngộ Không từng nếm thử mọi thần dược để có thể trường sinh bất lão. Nhưng đến thứ cuối cùng thì lại kiên quyết lắc đầu từ chối.
-
Vì lẽ nước Cam Lồ là thứ nước tinh khiết nhất của đất trời, hội tụ đủ chân – thiện – nhẫn. Đó là thứ nước Thiện tâm dùng để phổ độ chúng sinh.
-
Trong Tây Du Ký, hầu hết các ma nạn trên đường đều là do yêu ma quỷ quái hoành hành. Thế nhưng, có một vị Đại Tiên lại ra sức làm khó dễ thầy trò Đường Tăng, chỉ vì một cây xanh mà bắt trói bốn thầy trò đến hai lần, kiên quyết mãi không chịu tha thứ.
-
Trấn Nguyên Tử và Như Lai, một người là tổ dòng địa tiên, một là Phật tổ. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không dùng Cân đẩu vân vẫn không thoát khỏi bàn tay Như Lai. Sau này khi đi phò tá Đường Tăng đến Ngũ Trang Quan, Tôn Ngộ Không cũng một lần nữa không thoát khỏi tay áo của Trấn Nguyên Tử. Vậy giữa Trấn Nguyên Tử và Như Lai, ai tài phép hơn?