• Một người đàn ông Mỹ đã rất sốc khi phát hiện nhện làm tổ trong lỗ tai mình.
  • Đi biển thật thích thú, tuy nhiên có nhiều nguy hiểm mà bạn cần lưu ý để giúp mình và người thân có chuyến đi an toàn.
  • Trước thông tin rận mu xuất hiện trên người ở Hà Nội, rất nhiều người lo lắng về cách điều trị và phòng tránh lây lan. Tuy nhiên, theo Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội), việc phòng ngừa khá dễ dàng, có thể chỉ cần xát lá xoan, hạt thàn mát là hết bệnh.
  • Không có thuốc điều trị đặc hiệu với virus sởi. Người bệnh thường tự khỏi sau 7-10 ngày bị mắc bệnh. Do đó, cách hỗ trợ tốt nhất vẫn là chăm sóc để người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.
  • Bà Trương Thị Thuần (59 tuổi, ở thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sinh ra và lớn lên như bao người khác, nhưng điều không may mắn đến với bà là năm lên 7 tuổi, bà thấy toàn thân mình ngứa ngáy, nổi mụn.
  • Con gái tôi 8 tuổi, bị sốt cao nhiều ngày, người nổi ban đỏ. Tôi đã đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện thì được bác sĩ kết luận là sốt xuất huyết (SXH). Tuy nhiên, bác sĩ lại cho ra viện và khuyên điều trị tại nhà.
  • Con sứa màu trắng bạc từ lòng biển vốn dễ gây ngứa ngáy khó chịu cho những ai chạm vào nó. Nhưng với những người dân sáng tạo và nhạy bén với thị trường ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) chúng đã trở thành những “thỏi bạc”.
  • 25 năm qua, ông Phạm Dởn (65 tuổi, thôn Mỹ Liên, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) hết sức khổ sở vì những vết sẹo lồi mọc chi chít khắp cơ thể.
  • (Dân Việt) - Ngoài việc gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ thì bệnh không nguy hiểm, dễ chữa trị. Tuy nhiên, nếu virus nhiễm vào mắt thì có thể gây tổn thương giác mạc, người bệnh có thể bị mất thị lực tạm thời.
  • Nhiều ngày qua, tại một số nhà dân ở hẻm 36 (đường Lê Thị Hồng, P.17, Q.Gò Vấp) liên tục xuất hiện loại bọ xít hút máu.