Ngược dòng thắng Tây Ban Nha, Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8

Long Nguyên - Chính Minh Thứ sáu, ngày 02/12/2022 03:58 AM (GMT+7)
Tưởng chừng sẽ vỡ trận sau khi thủng lưới sớm, nhưng ĐT Nhật Bản đã bùng nổ trong hiệp hai để tạo thêm một bất ngờ nữa tại bảng E World Cup 2022 và xứng đáng với tấm vé vào vòng 1/8 sau khi đánh bại Tây Ban Nha 2-1.
Bình luận 0

Nhật Bản tạo ra trận đấu giàu cảm xúc

Trước khi lượt trận thứ 3 bảng E diễn ra, sức ép dành cho Nhật Bản là cực lớn. Với 3 điểm có được cùng hiệu số bàn thắng - thua là 2-2, Nhật Bản chỉ có thể tự quyết định số phận của mình nếu thắng Tây Ban Nha (6 điểm). Trong trường hợp hòa Tây Ban Nha, Nhật Bản phải hy vọng trận đấu giữa Costa Rica và Đức cũng có tỷ số hòa hoặc Đức thắng với cách biệt tối thiểu. Nếu để thua, Nhật Bản chắc chắn bị loại.

Đối diện với một Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội về mọi mặt, Nhật Bản chủ động chọn cách chơi phòng ngự nhưng đã sớm bị thủng lưới ngay ở phút thứ 11. Trong tình huống này, Azpilicueta đã có pha tạt bóng như đặt để Morata băng vào đánh đầu thoải mái làm tung lưới thủ môn Gonda, ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Lại tạo ra “địa chấn”, Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 1.

Morata mở tỷ số từ sớm cho Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Sau khi có bàn dẫn trước, Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát bóng và chơi lấn lướt. Trong khi đó, Nhật Bản cố gắng lấy lại thế trận và nỗ lực tranh cướp bóng nhưng không thành công. Có thời điểm, Tây Ban Nha kiểm soát bóng lên tới 74% thời gian thi đấu và khiến các cầu thủ Nhật Bản chỉ biết "xách xe không" trên sân.

Tuy nhiên, trong những phút đầu hiệp hai, mọi chuyện đã đảo chiều theo cách rất khó tin. Ritsu Doan, Mitoma được tung vào sân và Nhật Bản ngay lập tức có được hiệu quả trong tấn công.

Phút thứ 48, thủ môn Unai Simon chuyền bóng mạo hiểm cho Nico Williams nhưng Ito đã cướp bóng thành công. Bóng tới vị trí của Ritsu Doan và số 8 của Nhật Bản tung ra một cú sút chân trái đầy uy lực, tung lưới Tây Ban Nha, quân bình tỷ số 1-1.

Lại tạo ra “địa chấn”, Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 3.

Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa cho Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Khi Tây Ban Nha còn chưa lấy lại bình tĩnh, Nhật Bản đã có thêm bàn thắng thứ hai. Phút thứ 54, Ritsu Doan đột phá ở cánh phải và có căng ngang dọn cỗ để Mitoma chuyền bóng cho Tanaka dứt điểm cận thành vào lưới trống của Tây Ban Nha. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng này.

Lại tạo ra “địa chấn”, Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 4.

Tanaka ấn định tỷ số 2-1 cho Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Trong những phút còn lại, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình, liên tục dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm về khung thành của Nhật Bản. Mặc dù vậy, Nhật Bản đã phòng ngự rất kiên cường và bảo toàn được lợi thế mong manh.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1, Nhật Bản có 6 điểm, hiên ngang vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng E. Trong khi đó, Tây Ban Nha có 4 điểm và hiệu số 9-3, đứng nhì bảng. Đức cũng có 4 điểm nhưng chỉ có hiệu số 6-5, đứng thứ ba và cùng với Costa Rica (3 điểm) bị loại khỏi World Cup 2022.

Tại vòng 1/8, Nhật Bản sẽ gặp Croatia (nhì bảng F). Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ so tài với Maroc (nhất bảng F).

Bảng xếp hạng bảng E:

Ngược dòng thắng Tây Ban Nha, Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 - Ảnh 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem