Người Ba Na

  • Sống giữa núi rừng bạt ngàn, những đường nét trong trang phục của người Ba na đều như hòa quyện cùng với thiên nhiên, mang hơi thở đại ngàn.
  • (Dân Việt) - Sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác khi thiếu đi hai cánh tay, cô bé mười ba tuổi ấy đã phải sống trong sự kỳ thị vì bị coi là “con ma rừng”.
  • (Dân Việt) - Trương Hải Vân lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 và đoạt danh hiệu Nụ cười đẹp nhất.Hiện tại, chị đang bán tạp hóa để kiếm tiền sinh sống bên cạnh thu nhập bấp bênh của một diễn viên.
  • (Dân Việt) - Nhiều gia đình chôn cả vàng bạc, lấy gỗ sưa làm quan tài cho người quá cố. Tuy nhiên, họ đâu ngờ rằng, có ngày, những kẻ bất lương đã đào bới những khu mộ để “hôi” tài sản của người đã khuất.
  • (Dân Việt) - Thời gian qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mang Yang đã đưa bộ môn văn hóa của người Ba Na vào dạy cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, với các loại hình như đánh cồng chiêng, đánh đàn t'rưng, hát đồng dao...
  • (Dân Việt) - Nghệ nhân La Lan Thị Minh (người Ba Na) ở làng Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn luôn say mê, miệt mài với nghề dệt thổ cẩm độc đáo của dân tộc mình.
  • (Dân Việt) - Từ ngàn đời nay, đồng bào Ba Na ở buôn Kon Klor, phường Thắng Lợi (Kon Tum) vẫn gìn giữ công thức chế biến rượu gào, thứ rượu thiêng được mệnh danh là "anh cả" của các loại rượu cần.
  • (Dân Việt) - Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức Ngày hội cồng chiêng đồng bào Ba Na. 6 đội đại điện cho 6 làng, với gần 200 nghệ nhân và diễn viên tham dự ngày hội.
  • (Dân Việt) - Xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có 16 làng với 1.100 hộ, trong đó có đến hơn 85% số dân là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ba Na. Năm 2003, Trạm xá Tơ Tung được đầu tư xây dựng với mức kinh phí gần 2 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Những ngày này, Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp với hơn 10 thành viên đã có mặt tại làng Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum để thực hiện Chương trình “Hành động cùng Việt Nam”.