Gia Lai: Đưa văn hóa dân tộc vào trường học

Thứ năm, ngày 18/04/2013 09:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mang Yang đã đưa bộ môn văn hóa của người Ba Na vào dạy cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, với các loại hình như đánh cồng chiêng, đánh đàn t'rưng, hát đồng dao...
Bình luận 0

Tuy đây là chương trình dạy ngoại khóa song rất thiết thực và bổ ích, học sinh các lớp đều hào hứng và tự nguyện tham gia. Hiện các em học sinh dân tộc Tày, Nùng... trong trường đều biết hát các bài hát đồng dao và chơi được các trò chơi truyền thống cùng với các bạn Ba Na.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem