Người biểu tình Đông Ukraine lên án vụ sát hại chính trị gia

Thứ tư, ngày 23/04/2014 19:44 PM (GMT+7)
Những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở Donetsk, Đông Ukraine cáo buộc vụ giết hại 2 người đàn ông trong đó có một chính trị gia địa phương là hành động khiêu khích bẩn thỉu của những kẻ ủng hộ chính quyền Kiev.
Bình luận 0
Mới đây, thi thể của 2 người đàn ông, trong đó có chính trị gia địa phương là ông Vladimir Rybak, được phát hiện ở một địa điểm gần thành phố Slaviansk sau khi họ bị mất tích tuần trước. Chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ địa phương cho biết, 2 nạn nhân bị “tra tấn dã man” trước khi bị sát hại.

Phó Chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ ở khu vực Donetsk, Đông Ukraine, ông Miroslav Rudenko nhấn mạnh: “Thi thể (của nạn nhân) chính là bằng chứng về tội ác của những kẻ cực hữu chống lại dân thường. Những kẻ ủng hộ chính quyền Kiev và tay sai của họ đang cố duy trì quyền lực bằng mọi phương tiện, mọi cách thức, kể cả tội ác. Có thể thấy đây là hành động khiêu khích bẩn thỉu, hèn hạ: Bắt cóc người không có chung quan điểm chính trị, tra tấn và sát hại người đó rồi đổ vấy trách nhiệm cho những người đang đấu tranh cho tự do. Rõ ràng, sau khi bắn vào dân thường trong cuộc tấn công trạm kiểm soát ở Mariupol, không có gì mà những kẻ này không làm được ”.

người  biểu tình
Người biểu tình ủng hộ liên bang hóa tại khu vực Donetsk, Đông Ukraine.

Từ vụ sát hại dã man nói trên, lãnh đạo dân quân tự vệ Donetsk cáo buộc, Kiev dường như đang bắt đầu đổi mới các biện pháp chống khủng bố ở Đông Ukraine.

“Điều này phản ánh chính quyền Kiev không muốn ngăn chặn các hành động khiêu khích như vậy mà thay vào đó, đang cố gia tăng áp lực cho người dân Donetsk và sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp (đàn áp) bẩn thỉu như vậy. Họ giả vờ thỏa hiệp tại Geneva nhưng vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công”, ông Rudenko tuyên bố.

Trước đó, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 22.4 ra lệnh tái khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Kremlin sau khi 2 thi thể “bị tra tấn tàn bạo” ở khu vực miền Đông bất ổn được phát hiện.

Giải thích lý do cho quyết định trên, ông Turchynov tuyên bố: “Tôi yêu cầu tiếp tục các biện pháp chống khủng bố hiệu quả để bảo vệ công dân Ukraine trước chủ nghĩa khủng bố ở miền Đông. Những kẻ khủng bố giữ toàn bộ khu vực Donetsk làm con tin giờ đã đi quá xa”.
Phương Đăng (theo RIA Novosti) (Phương Đăng (theo RIA Novosti))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem