Ngoại trưởng Lavrov: Nếu dân Nga bị tấn công, quân đội Nga sẽ hành động

Thứ tư, ngày 23/04/2014 18:55 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn trên hãng tin RT hôm nay, Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định, quân đội Nga sẽ trả đũa trong 2 trường hợp, một là bị tấn công, hai là lợi ích của nhân dân Nga bị đe dọa.
Bình luận 0
“Nếu chúng tôi bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả. Nếu lợi ích hợp pháp của chúng tôi, của nhân dân Nga bị đe dọa trực tiếp, chẳng hạn trong trường hợp Nam Ossetia, tôi không thấy còn bất cứ cách nào khác (hơn là cách đáp trả quân sự). Công dân Nga bị tấn công cũng chính là cuộc tấn công chống lại Liên bang Nga”, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cũng cam đoan, các biện pháp trả đũa của Nga sẽ phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, trả lời vấn đề Nga triển khai một số lượng quân đông đảo tại biên giới với Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Moscow không có ý định đưa quân vượt qua biên giới.

Đồng thời, ông Lavrov cũng tố cáo Mỹ nhúng tay vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine và đang “đạo diễn” những sự kiện mới đây tại miền Đông nước này.

“Chẳng có lý do gì để không tin chính người Mỹ đang đạo diễn (những sự kiện đó)”, ông Lavrov nhấn mạnh đồng thời đặt ra nghi vấn về việc chính quyền Kiev phát động chiến dịch chống khủng bố với mục tiêu nhằm vào người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine trùng khớp “kỳ lạ” với thời điểm những nhân vật cao cấp của Mỹ đặt chân tới Ukraine.

“Thời điểm Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố trùng với thời điểm Giám đốc Cục Tình báo Liên bang Mỹ (CIA) John Brennan tới Kiev (bí mật). Sau đó, chiến dịch chống khủng bố lại được tái khởi động trùng với đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Biden thăm Ukraine”, Ngoại trưởng Lavrov bình luận.
Phương Đăng (theo RIA Novosti) (Phương Đăng (theo RIA Novosti))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem