Người biểu tình Ukraine ném trứng, gạch đá tấn công Đại sứ quán Nga

Đông Dương (theo Itar-tass) Thứ hai, ngày 07/03/2016 10:57 AM (GMT+7)
Hàng trăm người biểu tình đã ném gạch đá và trứng vào Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine, đốt phá nhiều ô tô ngoại giao đỗ gần đó nhằm gây áp lực đòi thả nữ phi công Nadezhda Savchenko.
Bình luận 0

img

Người biểu tình Ukraine tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev. Ảnh AP.

Cụ thể, theo hãng tin Itar-tass, Đại sứ quán Nga tại Kiev đã hai lần bị người biểu tình Ukraine tấn công trong vòng 24 giờ qua. Những người này còn đốt cờ Nga, ném trứng vào ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Đại sứ quán.

Theo AP, một người biểu tình thậm chí còn trèo qua hàng rào để ném đá vào cửa sổ của tòa nhà.

Đại sứ quán Nga tại Ukraine đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Đại sứ quán và phá hoại các phương tiện của nhân viên ngoại giao Nga đỗ gần đó.

"Vào đêm ngày 6.3, một nhóm người bịt mặt và ngụy trang đã dùng gậy bóng chày đập phá các ô tô đỗ gần Đại sứ quán Nga tại Kiev. Hậu quả là có ba chiếc xe của cơ quan ngoại giao Nga bị hư hại nặng. Ngoài ra, những kẻ tấn công còn ném bom khói, pháo sáng vào tòa đại sứ. Đại sứ quán Nga đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine về vụ việc", ông Oleg Grishin, Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Ukraine tuyên bố. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng, "rõ ràng đây là hành động có chuẩn bị và được tổ chức tốt". 

img

Một người biểu tình ném đá vào tòa đại sứ Nga tại Kiev. Ảnh Reuters.

Đại sứ quán Nga còn cho hay, đêm 5.3 có một số người mặc đồ ngụy trang mang vũ khí tấn công tòa đại sứ. Các nhân viên an ninh tòa đại sứ đã phải bắn pháo sáng chỉ thiên để ngăn chặn những người tấn công. Đến chiều Chủ nhật (6.3), khoảng 100 người vẫn tụ tập trước tòa sứ quán, một số người ném trứng và gạch đá vào bên trong. Họ vẫy cờ Ukraine cùng biểu ngữ "Hãy thả Nadezhda". Đám đông sau đó ném đá khiến một số cửa sổ và camera an ninh bị vỡ.

“Một người đã ném đá vào tòa đại sứ. Một người thậm trí còn cố gắng xông vào khu vực văn phòng ngoại giao”, ông Grishsin cho hay.

img

Nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko đang bị Nga giam giữ.

Trước đó, trong ngày 6.3 khoảng 2.000 người cũng đã tổ chức biểu tình tại Quảng trường Tự do ở Kiev để gây áp lực đòi Nga thả nữ phi công Nadezhda Savchenko. Cảnh sát được ghi nhận có mặt ở hiện trường nhưng không can thiệp.

Nữ phi công Savchenko, 34 tuổi, bị Nga bắt giữ hồi tháng 6.2014 cùng một tiểu đội tình nguyện chống lại lực lượng nổi dậy ở Đông Ukraine. Cô đang bị xét xử tại Nga về tội vượt biên trái phép, và các tội danh liên quan tới vụ pháo kích liên quan đến vụ giết hại hai nhà báo Nga và một số dân thường. 

Nữ phi công Savchenko từng tuyệt thực 83 ngày để đòi được thả. Tổng thống Ukraine cũng gửi đề nghị trả tự do cho Savchenko tới Điện Kremlin nhưng không được chấp thuận.

Nữ phi công Ukraine hôm 3.3 tiếp tục tuyệt thực sau khi thẩm phán hoãn phiên tòa trong một tuần mà không cho phép cô đưa ra tuyên bố cuối cùng. Các công tố viên Nga đang yêu cầu mức án 23 năm tù giam đối với phi công Ukraine. Bản tuyên án dự kiến sẽ được đưa ra cuối tuần này. Vụ việc đã gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem