Người cha “làm đủ trò” giúp con gái nhỏ đục thủy tinh thể thêm yêu đời

Lê Nguyên Thứ năm, ngày 25/12/2014 11:49 AM (GMT+7)
Con gái nhỏ đục thủy tinh thể bẩm sinh, rất khó chịu mỗi khi bị băng mắt lại nhưng cô bé đã vui vẻ hơn bố của mình biến miếng bịt mắt thành những hình thù ngộ nghĩnh và đáng yêu. 
Bình luận 0

 Geoff Grubb, người bố trẻ đang gây sốt trên mạng xã hội và được nhiều người biết đến nhờ tình yêu thương vô bờ bến dành cho cô con gái nhỏ Layla của mình.

Geoff đã nảy ra ý tưởng vẽ những hình thù cô ngộ nghĩnh mô phỏng theo các nhân vật trong phim hoạt hình được yêu thích lên băng bịt mắt của cô bé Layla để cô bé không cảm thấy xấu xí và khó chịu nhiều nữa. Và Layla có vẻ thực sự rất thích ý tưởng này khi luôn tươi cười lúc phải đeo băng.

img
Geoff Grubb và con gái nhỏ Layla

Theo người bố trẻ này thì từ lúc lọt lòng, bên mắt phải của Layla đã bị đục thủy tinh thể dạng nhẹ, không tinh tường được như những đứa trẻ khác. Vì vậy, để giúp mắt nhìn lại bình thường, Layla đã phải đeo băng bịt mắt hai giờ mỗi ngày để hạn chế tình trạng bên mắt bị bệnh bị nặng thêm. 

img

 Da trẻ con còn mềm, mỏng và dễ tổn thương nên khi đeo băng hay bị rát, khiến cô bé khó chịu. Thương con nhưng việc điều trị vẫn phải tiến hành, ông bố trẻ đã nghĩ ra cách khiến cô bé vui vẻ, yêu đời hơn bằng cách trang trí những băng bịt mắt thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Nhiều người khi xem những hình ảnh này đã không ngừng khen ngợi ý tưởng của Geoff Grubb vì nó đã làm cho cô bé Layla trở nên siêu dễ thương. 

Xem thêm một số hình ảnh đáng yêu khác về cô bé Layla với miếng băng mắt ngộ nghĩnh: 

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem