Người dân chùa Hương huy động xuồng đò hỗ trợ vùng lũ Thái Nguyên

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 09/09/2024 23:45 PM (GMT+7)
Trước hình ảnh hàng trăm xuồng đò ở chùa Hương chuẩn bị đi Thái Nguyên hỗ trợ bà con vùng lũ, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Triều, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã lên tiếng.
Bình luận 0

Tối 9/9, mạng xã hội lan truyền thông tin những lái đò ở chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mang đò đi ứng cứu người dân vùng lũ, ngập úng tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Bài đăng chia sẻ hình ảnh bến đò với hàng trăm chiếc xuồng đò kèm nội dung: "Bà con Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) huy động mọi xuồng đò để đến vùng lũ Thái Nguyên hỗ trợ ngay trong đêm" đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Người dân chùa Hương huy động thuyền đò hỗ trợ vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh 1.

Hình ảnh bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt tối muộn cùng ngày, ông Bùi Văn Triều, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết, thực tế có đò ở chùa Hương đi hỗ trợ bão lũ ở TP Thái Nguyên nhưng số lượng chỉ 12 chiếc xuồng đò chứ không như hình ảnh mạng xã hội lan truyền.

Theo ông Triều, trước diễn biến lũ dâng cao, ngập úng nghiêm trọng tại TP Thái Nguyên, một số người là chủ xe cứu hộ đã kết nối với những chủ đò ở chùa Hương để đưa thuyền đến TP Thái Nguyên hỗ trợ người dân. Tối 9/9, 4 ô tô chở tổng cộng 12 thuyền đã lên đường đi TP Thái Nguyên.

Người dân chùa Hương huy động thuyền đò hỗ trợ vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh 2.

Thuyền đò được chuyển lên Thái Nguyên. Ảnh: NDCC

"Toàn bộ xã Hương Sơn nếu huy động tất cả có khoảng 4.000 xuồng đò. Đây là hoạt động cá nhân, không qua tổ chức hay chính quyền địa phương. Thuyền, đò được đưa lên hỗ trợ các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể như đưa đón người, lương thực thực phẩm. Xuồng đò tại chùa Hương là thuyền chèo tay nên cơ động rất tốt, có thể luồn lách được các khu ngõ vào tận nhà dân", ông Triều nói.

Người dân chùa Hương huy động thuyền đò hỗ trợ vùng lũ Thái Nguyên - Ảnh 3.

Hàng nghìn con đò đàng nằm tập trung tại bến đỗ bên dòng suối Yến. Ảnh: Trịnh Trọng

Cũng theo ông Triều, trong trường hợp nếu có sự chỉ đạo thực sự cần thiết, chung tay của thành phố, huyện hay ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương và nhân dân luôn sẵn sàng huy động đò hỗ trợ vùng lũ.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Bùi Văn Triền, người trực tiếp đưa xuồng đò từ chùa Hương lên Thái Nguyên cho biết, đây là việc làm xuất phát từ tình cảm của những người làm nghề cứu hộ miền Bắc. Mặc dù trời mưa nhưng anh Triền và mọi người không quản ngại đưa thuyền đò đi từ Hà Nội lên Thái Nguyên ngay trong đêm.

"Khi thấy anh em đội cứu hộ miền Bắc tại Thái Nguyên kêu gọi trợ giúp chúng tôi chở thuyền lên giúp, mỗi xe cử 2 người thuộc cứu hộ quận Hà Đông, huyện Mỹ Đức đi cùng. Xuồng đò này đi vào ngõ nhỏ tiếp viện hỗ trợ bà con mắc kẹt trong nhà lương thực cho mọi người. Nếu cần thiết, tôi sẽ ở lại không thì về tiếp tục chở thuyền lên cho mọi người", anh Triền chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem