Huyện Côn Đảo: Người dân mong muốn giao thương, đi lại giữa đất liền và đảo thuận lợi hơn

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 13/05/2022 16:56 PM (GMT+7)
Thời gian qua vé máy bay, tàu đi lại từ đất liền ra đảo thường khan hiếm vé, giá vé cao khiến giao thông, giao thương bất tiện hơn nên cử tri mong muốn việc đi lại thời gian tới thuận lợi hơn.
Bình luận 0

Ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các đại biểu: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Người dân Côn Đảo muốn đi lại giữa đất liền và đảo thuận lợi hơn  - Ảnh 1.

Người dân Côn Đảo mong muốn việc đi lại từ đảo và đất liền thuận lợi hơn để phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri huyện Côn Đảo đã kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều nội dung như mong muốn Chính phủ sớm ban hành các chính sách đặc thù cho huyện đảo Côn Đảo. 

Quan tâm xem xét các dự án thu hồi, chuyển đổi đất rừng để xây dựng nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân huyện Đảo. 

Ngoài ra cử tri còn mong muốn tăng cường phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại. 

Người dân Côn Đảo muốn đi lại giữa đất liền và đảo thuận lợi hơn  - Ảnh 2.

Người dân hi vọng tăng chuyến để giá vé giảm, luôn có vé đi lại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bởi lâu nay do dịch Covid-19, biển động nên hàng hoá, phương tiện ra đảo và vào đất liền bị hạn chế. Riêng giá vé máy bay quá đắt so với mặt bằng chung và liên tục xảy ra tình trạng khan hiếm, hết vé khiến việc di chuyển của người dân sinh sống trên đảo gặp khó khăn. 

Người dân Côn Đảo muốn đi lại giữa đất liền và đảo thuận lợi hơn  - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp xúc cử tri tại Côn Đảo. Ảnh: B. Khánh

Cử tri huyện Côn Đảo cũng kiến nghị tỉnh sớm triển khai các dự án đầu tư công; đầu tư hạ tầng lưới điện, mạng viễn thông, cấp nước sinh hoạt; tăng mức trợ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức, người lao động sinh sống làm việc trên đảo. 

Cử tri Bùi Đăng Tuấn Anh kiến nghị trung ương xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện một số dự án lớn trên đảo. Mong muốn huyện đảo ngày càng phát triển để cuộc sống người dân trên đảo ngày càng phát triển hơn. 

Người dân Côn Đảo muốn đi lại giữa đất liền và đảo thuận lợi hơn  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Yến ghi nhận nhiều thông tin từ cử tri. Ảnh: B.Khánh

Trước những kiến nghị từ cử tri, bà Nguyễn Thị Yến đã ghi nhận những thông tin trên và cho hay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổng hợp để gửi đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem