Người dân hiến đất
-
Phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được người dân ở huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) thực hiện với nhiều cách làm hay, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, lan tỏa sâu rộng…
-
Trước kia, đường vào xóm Giữa (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) chỉ rộng khoảng 2 mét nhưng kể từ năm 2020, nhiều hộ dân trong xóm hiến hàng chục, thậm chí hàng trăm m2 đất, để xây tường, làm đường làng nhỏ hẹp thành đường phố.
-
Nhiều người dân tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã không ngại hiến đất, tháo dỡ tường rào, ủng hộ thêm hàng trăm triệu đồng, đóng góp ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa những con đường liên thôn, đường xóm.
-
Vừa qua, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố xã Nà Phòn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là 1 trong 3 xã đăng ký phấn đấu về đích NTM trong năm 2019 của huyện Mai Châu.
-
Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), cùng với các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã vận động người dân hiến đất, tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất... hoàn thành được 11/19 tiêu chí về NTM.
-
Chia sẻ về Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Xuân Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động tham gia xây dựng NTM.
-
Với sự vào cuộc quyết liệt và nhiều cách làm hiệu quả, xã Mai Hịch (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã phát huy nội lực trong dân góp sức, hiến đất, tiền mặt trị giá trên 2 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Mai Hịch đã đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020 cán đích nông thôn mới (NTM).
-
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Phong trào hiến đất làm đường tại huyện vùng cao Pác Nặm đã được đông đảo người dân ủng hộ