Đắk Lắk: Người dân hào hứng hiến đất, phá tường rào, đóng góp hàng trăm triệu để mở rộng đường, vì sao vậy?

Phương Hằng Thứ tư, ngày 24/11/2021 14:30 PM (GMT+7)
Nhiều người dân tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã không ngại hiến đất, tháo dỡ tường rào, ủng hộ thêm hàng trăm triệu đồng, đóng góp ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa những con đường liên thôn, đường xóm.
Bình luận 0

Clip: Người dân các xã Phú Lộc, xã Dliêya,... huyện Krông Năng (Đắk Lắk) hiến đất, tiền,... để mở rộng đường giao thông. Video: Phương Hằng

Tại huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), thời gian vừa qua nhiều trục đường liên xã, liên thôn đã được bê tông hoá, giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế địa phương.

Anh Trần Văn Thảo (thôn Ea Bi, xã Dliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Được chính quyền địa phương cấp 70 tấn bê tông, tôi cùng nhiều gia đình khác sử dụng chung trục đường này đã quyên góp thêm gần 170 triệu để hoàn thành đường vào trong xóm. Trước đây chưa có đường bà con đi lại khó khăn lắm, nhất là mùa cà phê, vừa chở cà phê nặng vừa chạy xe lên dốc trơn trượt, khó khăn lắm cô ạ. May mà có đường bê tông, đi lại dễ dàng hơn, chúng tôi rất phấn khởi".

Đắk Lắk: Người dân không ngại hiến hàng trăm triệu để mở rộng đường giao thông - Ảnh 2.

Ông Hồ Lý Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc đến thăm gia đình hiến đất, tài sản trên đất mở rộng đường. Ảnh: P.H

Theo ông Đặng Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Dliêya, người dân rất hứng khởi với đề án bê tông hoá các con đường thôn, xóm. Chính quyền địa phương chỉ giúp đỡ một chút về bê tông, các chi phí khác hoặc công làm người dân phải tự đóng góp nhưng ai cũng rất vui. 

"Có đường mới, người dân đi lại dễ dàng hơn, ai cũng rất phấn khởi phát triển kinh tế. Hiện địa phương còn nhiều đoạn đường chưa được bê tông hóa. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sự giúp đỡ của các cấp trên, và huy động bà con đóng góp để phấn đấu các con đường, ngõ xóm được bê tông hoá, đi lại dễ dàng", ông Thiện nói.

Còn tại xã Phú Lộc, phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Có nhiều hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng nhà có giá trị hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường.

Đắk Lắk: Người dân không ngại hiến hàng trăm triệu để mở rộng đường giao thông - Ảnh 3.

Đường vào xóm tại thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.H

Theo ông Lê Tiến (thôn Lộc Tài, xã Phú Lộc), người tự nguyện tháo dỡ tường rào để mở rộng đường,  lúc mới nghe về việc mở rộng đường, gia đình ông cũng tiếc vì cổng nhà được xây rất khang trang, trị giá cảm trăm triệu đồng. "Mới đầu cũng tiếc lắm cô, nhưng đường sá được mở rộng, đi lại dễ dàng hơn, thuận tiện nhiều thứ. Thôi thì vợ chồng tôi cũng tự nguyện tháo dỡ để mở rộng đường", ông Tiến chia sẻ.

Đường vào nhà Bà Đặng Thị Hương (thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc) cũng mới được đổ bê tông. Bà Hương cho biết: "Từ lâu giờ đường vào xóm nhà tôi khó đi lắm, mùa mưa người dân đi lại khó khăn, nhìn thấy thương. Được chính quyền hỗ trợ rồi bà con xung quanh xóm đóng góp thêm. Ban đầu đường vào xóm dự tính sẽ đổ bê tông bề ngang 2m nên nhỏ lắm, sau này cũng phải mở rộng ra nên gia đình ủng hộ bà con thêm 200 triệu để mở rộng đường. Đường lớn đi lại cũng thuận tiện, sạch sẽ hơn nhiều".

Đắk Lắk: Người dân không ngại hiến hàng trăm triệu để mở rộng đường giao thông - Ảnh 4.

Đường vào thôn Đồng Tiến, xã Dliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: P.H

Theo ông Hồ Lý Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, địa phương đã bê tông hoá 100% các tuyến đường liên xã; còn các tuyến đường liên thôn, xóm nay cũng đã cứng hóa đạt khoảng 65%, đảm bảo thuận tiện lưu thông quanh năm.

Với sự hỗ trợ của nhà nước và sự hưởng ứng tích cực của người dân, những còn đường tại các xã của tỉnh Đắk Lắk đã từng bước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân.

TRANG THÔNG TIN NÀY CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

 NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem