Sóc Trăng: Người dân huyện Mỹ Xuyên chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 4 không được ra khỏi nơi cư trú

Chúc Ly Thứ ba, ngày 21/06/2022 15:32 PM (GMT+7)
UBND huyện Mỹ Xuyên thông báo người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 ngừa Covid-19 thì không cho phép đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú.
Bình luận 0

Ngày 21/6, ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, cho biết huyện vừa có thông báo về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 4 ngừa Covid-19. Theo chính quyền huyện Mỹ Xuyên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn và khả năng bùng phát dịch trở lại là rất lớn. Vaccine ngừa Covid-19 chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định, vì thế việc tiêm ngừa vaccine ngừa Covid-19 mũi 3 hiện nay còn rất ít tác dụng với con người, kháng thể qua xét nghiệm đã giảm.  

Sóc Trăng: Người dân huyện Mỹ Xuyên chưa tiêm mũi 4 không được ra khỏi nơi cư trú  - Ảnh 1.

Thông báo của chính quyền huyện Mỹ Xuyên về việc người dân chưa tiêm mũi 4 không được ra khỏi nơi cư trú. Ảnh: LC

Do đó, khi tái phát dịch bệnh thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao và người bị F0 vẫn tiếp tục lây nhiễm bình thường. Từ đó, UBND huyện Mỹ Xuyên đề nghị tất cả công dân trên địa bàn trong diện được tiêm ngừa mũi 4 nhanh chóng đến các điểm tiêm trên địa bàn các xã, thị trấn để được tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng. "Nếu người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 thì đề nghị UBND các xã, thị trấn không cho phép người đó ra khỏi địa bàn nơi cư trú; không được tham gia các hoạt động công cộng; không giải quyết các thủ tục hành chính", Thông báo của UBND huyện Mỹ Xuyên nêu rõ. 

Theo ông Phương, hiện tỷ lệ người dân trong độ tuổi tiêm vaccine mũi 3 đạt gần 100% (97.000 trên khoảng 109.000 dân, một số đi làm ăn xa); trong khi tỷ lệ tiêm mũi 4 chỉ mới đạt khoảng 15%. "Hiện người dân còn hơi lơ là trong công tác phòng, chống Covid-19, nên huyện mới có biện pháp hành chính, nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân", ông Phương nói và cho biết tỉnh chưa có chỉ đạo vấn đề trên nhưng huyện căn cứ tình hình thực tế nên có thông báo trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem