Khung hình phạt trong vụ người đàn ông giết vợ ở Phú Yên vì ghen tuông

Quang Trung Chủ nhật, ngày 02/10/2022 14:21 PM (GMT+7)
Trong lúc ghen tuông, Huỳnh Văn Hậu (37 tuổi, ở Phú Yên) đã sát hại vợ rồi tự vẫn nhưng bất thành. Theo chuyên gia pháp lý, với hành vi này, Hậu có thể bị xử lý ở khung rất nặng.
Bình luận 0

Người đàn ông giết vợ rồi tự cứa cổ ở Phú Yên

Thượng tá Trần Thanh Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Phú Yên) cho biết, Huỳnh Văn Hậu, quê huyện Đồng Xuân, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người.

Hậu bị xác định là thủ phạm đã sát hại vợ mình là chị Lợi, 31 tuổi, rồi tự sát, nhưng được phát hiện sớm, chuyển đi cấp cứu.

Người đàn ông giết vợ ở Phú Yên có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Hậu đã sát hại vợ rồi tự vẫn nhưng bất thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện với vết thương vùng cổ, bụng, và vùng đầu, sức khỏe của bị can Hậu tạm ổn, nên cơ quan điều tra áp dụng bện pháp ngăn chặn bằng lệnh tạm giam.

Trước đó, sáng 20/9, người cha tới nhà con gái ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, lấy đồ để chở cháu ngoại đi học. 

Tới nơi, ông này thấy nhà im ắng, liền vào bên trong thì hốt hoảng phạt hiện con gái (là chị Lợi) đã tử vong trong phòng ngủ. Đầu và cổ có nhiều vết thương, xung quanh có nhiều vết máu.

Cạnh đó, Hậu - con rể - nằm thoi thóp. Khi thấy con rể có nhiều vết thương ở phần cổ, bụng và đầu, liền tri hô nhờ người xung quanh chuyển đi cấp cứu. 

Hiện, sức khỏe người này đã ổn định. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan, điều tra vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn gia đình, xuất phát từ việc ghen tuông do Hậu tình nghi vợ có tình cảm với người khác nên đã sát hại vợ, sau đó cầm dao tự sát, nhưng bất thành.

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng và lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và đánh giá hậu quả đã gây ra làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Có thể đối mặt tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự?

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, cơ quan điều tra thu giữ được hung khí gây án, lời khai của nghi phạm phù hợp với dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với hung khí gây án và hiện trường vụ án, hậu quả nạn nhân đã tử vong, cơ quan chức năng có thể xử lý về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ông Cường cho biết, với thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, thấy đối tượng Hậu có thể  bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn nên hình phạt áp dụng có thể là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo vị chuyên gia, hành vi của đối tượng sau khi gây án là tự sát, nhưng rất may mắn là được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu, việc này cho thấy nhận thức và hành động của đối tượng thiếu suy nghĩ mà sát hại người khác và gây tổn hại đến bản thân mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem