Người đàn ông Indonesia bất ngờ co giật rồi ngất xỉu trên tàu chở hàng ở Cần Thơ

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 14/04/2021 10:54 AM (GMT+7)
Trong lúc làm việc trên tàu chở hàng tại TP Cần Thơ, người đàn ông 58 tuổi có quốc tịch Indonesia bất ngờ lên cơn đau ngực, co giật rồi ngất xỉu. Khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu, người này được các bác sĩ nhận định có nguy cơ tử vong rất cao.
Bình luận 0

Sáng nay (14/4), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa cứu sống người đàn ông có quốc tịch Indonesia.

Người đàn ông Indonesia bất ngờ co giật rồi ngất xỉu trên tàu chở hàng ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Trong lúc làm việc trên tàu chở hàng tại TP Cần Thơ, người đàn ông 58 tuổi có quốc tịch Indonesia bất ngờ lên cơn đau ngực, co giật rồi ngất xỉu.

Trước đó, vào 15h45' ngày 11/4, trong lúc làm việc trên tàu chở hàng tại TP Cần Thơ, ông Umar (58 tuổi) có quốc tịch Indonesia bất ngờ lên cơn đau ngực, co giật và bị trượt chân ngã ngất xỉu.

Thuyền trưởng của tàu đã nhanh chóng liên hệ với Kiểm dịch y tế quốc tế Cần Thơ đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu, đồng thời thực hiện xét nghiệm Covid-19 (kết quả cho thấy người này không có yếu tố dịch tễ).

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực trái dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp với nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh thận mạn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao từ Ban giám đốc bệnh viện, các bác sĩ đã hội chẩn nhanh chóng, quyết định can thiệp bằng cách đặt 2 stent tái thông mạch vành cho bệnh nhân. Sau đó, huyết áp và triệu chứng đau ngực của bệnh nhân dần dần cải thiện rõ.

Đến chiều ngày 13/4, bệnh nhân người Indonesia nói trên đã tỉnh, tiếp xúc tốt, phổi thông khí tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem