Người đàn ông Pháp chinh phục "trái tim băng giá" của cô gái Bình Định ngoài 30 tuổi

Thục Anh Thứ bảy, ngày 12/05/2018 19:05 PM (GMT+7)
Dù kết hôn khá muộn ở độ tuổi người phụ nữ nào cũng đã chồng con đề huề, chị Vân cho rằng sự chờ đợi của mình là hoàn toàn xứng đáng, cho đến giờ phút này chị hài lòng với cuộc sống và lựa chọn đã lấy chồng là ông xã "mối tình đầu" của mình.
Bình luận 0

Cuộc tình của chị Hồng Vân là một minh chứng của duyên phận, có duyên sẽ gặp nhau và có phận sẽ kết nghĩa phu thê. Cả hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác lạ lạ, quen quen. Qua cách nói chuyện, cả chị Hồng Vân và anh Louis đều thấy đối phương là một con người đáng tin tưởng, nên cứ thế đến với nhau.

img

Người đàn ông Pháp phải lòng cô gái Việt qua cách nói chuyện thông minh và khuôn mặt xinh xắn.

Tình yêu bắt đầu từ những email

Chị Hồng Vân sinh năm 1977 sinh ra và lớn lên ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trước khi sang Pháp định cư cùng chồng, chị Hồng Vân làm việc tại một công ty thực phẩm ở Sài Gòn. 

Cuộc sống của chị mỗi ngày trôi qua chỉ đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng đi học bồi dưỡng văn hóa. Mẹ chị thấy con gái đã lớn tuổi mà chẳng lo chuyện chồng con, nên lo lắng nhắc nhở nhưng chị bỏ ngoài tai.

"Cơ duyên" để chị gặp ông xã bây giờ là thông qua bạn bè. Lúc đó, anh Louis chủ động gửi email xin làm quen. Vì không biết tiếng Pháp nên những ngày đầu việc giao tiếp của chị Vân và anh Louis gặp rất nhiều khó khăn, chị phải tra từ điển để đọc hiểu email của anh.

Sau một thời gian trò chuyện bằng những email qua lại, anh quyết định sang Việt Nam vào năm 2015. Khi gặp anh ở sân bay, cả anh và chị đều khá ngượng ngùng vì không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Anh chủ động trò chuyện và khoảng cách giữa hai người được xích lại gần nhau hơn.

Anh Louis chủ động đề nghị cả hai sẽ đi du lịch chung để có thêm kỷ niệm đẹp, chị nhớ nhất kỷ niệm trong chuyến tham quan Côn Đảo, do giá khách sạn quá đắt, anh chị đã ở chung một phòng. Trong ba ngày bên nhau, anh Louis luôn tôn trọng chị, chưa một lần đề nghị đi quá giới hạn. Điều này khiến chị vô cùng bất ngờ, cảm nhận ở anh rất chân thành và nghiêm túc, không giống những gì chị nghĩ về đàn ông phương Tây.

Kết thúc chuyến về thăm Việt Nam lần ấy, anh Louis ngỏ lời cầu hôn chị. Chẳng suy nghĩ nhiều, chị lập tức đồng ý.

Chị Vân tâm sự "Lúc đó mình hành động theo con tim mách bảo. Cảm nhận anh là người đàn ông giàu tình cảm, có thể làm chỗ dựa cho mình sau này. Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kết hôn với người nước ngoài vì có quá nhiều khác biệt về văn hóa, lối sống. Tuy nhiên, một khi duyên số đã đến thì không ai có thể tránh được."

img

Chị hạnh phúc khi gặp được người yêu mình thực sự.

Hạnh phúc vì tìm được nửa mình yêu thương

Những ngày đầu sang sinh sống cùng chồng ở miền Nam nước Pháp, vì chưa thạo ngôn ngữ và không có bạn bè, nên chị rất nhớ nhà. Hiểu vợ chỉ có một thân một mình ở Pháp, nên anh Louis làm nhiều việc để khiến chị Vân vui. Anh đưa chị đi du lịch, đi ăn uống và cải tạo khu vườn để chị trồng rau cho đỡ buồn. Anh cũng không quên gửi tiền về phụ giúp mẹ đẻ chị Vân để bà xã được yên lòng. 

Nghĩ về người chồng của mình, chị Vân luôn cảm ơn số phận cho cô gặp được anh. "Anh nói với mình rằng anh cảm thấy hạnh phúc từng ngày khi được ở bên mình, được mình quan tâm chăm sóc. Nhìn cách anh yêu thương, nâng niu, tôn trọng mình, dù mệt, dù như thế nào cũng luôn đặt mình lên hàng đầu, quan tâm cho gia đình mình khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Thực sự đây là lần đầu tiên mình cảm thấy được yêu thương như vậy”.

Dù kết hôn khá muộn ở độ tuổi người phụ nữ nào cũng đã chồng con đề huề, chị Vân cho rằng sự chờ đợi của mình là hoàn toàn xứng đáng, cho đến giờ phút này mình hài lòng với cuộc sống và lựa chọn đã lấy chồng là ông xã bây giờ. Với chị, hạnh phúc là được ở bên nhau, được cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách khi nắm chặt tay và bước đi trong cuộc đời. Hạnh phúc là tìm được nhau và trao nhau những yêu thương mỗi ngày.

img

Chị Hồng Vân luôn thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa khi được ở bên cạnh người mình yêu thương. 

img

Vợ chồng chị thường xuyên có những chuyến đi dã ngoại và du lịch vào dịp cuối tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem