Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán

Hồng My Thứ năm, ngày 09/03/2023 06:03 AM (GMT+7)
Hơn 4 năm nay, ông Võ Ngọc Hùng ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) hàng ngày làm ra những chiếc nón lá trong suốt từ những chiếc lá bàng rừng. Sản phẩm của ông được thị trường ưa chuộng, nên làm không kịp phục vụ nhu cầu của khách.
Bình luận 0

Nhiều năm qua, thương hiệu nón lá bàng của ông Hùng nổi tiếng trên thị trường. Hàng ngày, căn nhà của ông Hùng ở kiệt 36/13 Kim Long (phường Kim Long, TP.Huế) thu hút nhiều khách du lịch và người dân đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm nón lá bàng trong suốt do ông làm ra.

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 1.

Những chiếc nón được làm từ lá bàng rừng của ông Võ Ngọc Hùng. Ảnh: Hồng My.

Ông Hùng cho biết, để làm ra sản phẩm nón lá bàng trong suốt được thị trường ưa chuộng, ông đã phải trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm khá kỳ công. "Nếu không có sự kiên trì, tâm huyết thì không thể làm ra sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Chỉ riêng việc lên rừng hái lá bàng để làm nón không thôi cũng đã kỳ công lắm rồi", ông Hùng chia sẻ.

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 2.

Để tạo ra những chiếc nón lá từ lá bàng rừng, ông Võ Ngọc Hùng phải trải qua nhiều giai đoạn. Ảnh: Hồng My.

Theo ông Hùng, quy trình tạo ra sản phẩm nón lá bàng rừng trong suốt của ông phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trước hết, lá bàng rừng được chính ông lên rừng chọn hái vào đầu hè, vì đây là thời điểm lá bàng rừng đẹp nhất. Lá được chọn phải không bị sâu, không bị rách, bẹ và gân lá to và dày. Lá sau đó được đem về rửa, ngâm và chải. Giai đoạn cuối cùng là xếp lá lên khung nón và vẽ trang trí họa tiết lên nón.

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 3.

Từ khi ngâm lá bàng rừng cho đến khi tạo ra sản phẩm nón lá hoàn thiện, ông Võ Ngọc Hùng phải mất thời gian khoảng 2 tháng. Ảnh: Hồng My.

"Gia đoạn mất nhiều thời gian nhất là ngâm lá bàng rừng. Lá phải ngâm một tháng rưỡi mới phân hủy phiến lá, còn lại gân lá. Từ khi ngâm lá cho đến khi tạo ra sản phẩm hoàn thiện mất khoảng 2 tháng, thời gian có thể kéo dài hơn tùy vào sản phẩm khách yêu cầu và tùy vào điều kiện thời tiết", ông Hùng kể.

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 4.

Mỗi chiếc nón lá bàng trong suốt của ông Võ Ngọc Hùng được bán với giá bình quân 450.000 đồng. Ảnh: Hồng My.

Do mang tính thẩm mỹ cao và độc đáo nên sản phẩm nón lá bàng rừng trong suốt của ông Hùng được người dân và du khách yêu thích. Những chiếc nón của ông bán chạy quanh năm và làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Ngoài đông đảo khách hàng đặt mua sản phẩm qua mạng, nhiều người trực tiếp đến nhà ông để vừa mua hàng vừa trải nghiệm thực tế việc làm nón.

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 5.

Ngoài làm nón lá bàng trong suốt với nhiều màu sắc, ông Võ Ngọc Hùng còn sáng tạo thêm các sản phẩm khác từ lá bàng rừng như mũ, túi xách, quạt, tranh trên lá… Ảnh: Hồng My.

Mỗi chiếc nón lá bàng trong suốt của ông Hùng được bán với giá bình quân 450.000 đồng. Ngoài ra mức giá sản phẩm còn có thể cao hơn tùy vào yêu cầu riêng của khách hang khi đặt mua sản phẩm. "Mặc dù sản phẩm luôn cháy hàng nhưng tôi quan niệm theo đuổi việc làm nón không phải để làm giàu mà là vì đam mê và để góp phần lưu giữ nét văn hóa quê hương qua những chiếc nón lá truyền thống", ông Hùng nói.

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 6.

Ông Võ Ngọc Hùng đang hoàn thiện một chiếc mũ làm từ lá bàng rừng. Ảnh: Hồng My.

Hiện nay, ngoài làm nón lá bàng trong suốt với nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau, ông Hùng còn sáng tạo thêm các sản phẩm khác từ lá bàng rừng để phục vụ nhu cầu của du khách và người dân. Đó là các sản phẩm như mũ, túi xách, quạt, tranh trên lá… Tất cả những sản phẩm này cũng đều có những họa tiết đẹp. Người vẽ hình lên các sản phẩm do ông sáng tạo ra là người vợ của ông. 

Người đàn ông xứ Huế lên rừng hái lá về làm ra sản phẩm được ưa chuộng, làm không kịp để bán - Ảnh 7.

Do mang tính thẩm mỹ cao và độc đáo nên các sản phẩm làm từ lá bàng rừng của ông Võ Ngọc Hùng được người dân và du khách yêu thích, làm không kịp để bán. Ảnh: Hồng My.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem