Người dân Sơn Lôi tất bật sau 20 ngày cách ly vì Covid-19

Thành An Thứ tư, ngày 04/03/2020 20:05 PM (GMT+7)
Ngày đầu tiên hết thời gian cách ly dịch Covid-19, người Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) tất bật với công việc hàng ngày trước đây.
Bình luận 0
Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 1.

Con đường ra cánh đồng sản xuất nông sản của người dân thôn An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong chiều 4/3. (ảnh: Thành An)

Chiều 4/3, trên con đường nhầy nhụa bùn đất thôn An Lão, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vợ chồng ông Nguyễn Văn Hưng - thôn An Lão chở thùng cà chua ăm ắp trên xe cải tiến ra đầu đường lớn để bán cho thương lái. "Sau 20 ngày cách ly, hôm nay chúng tôi bắt đầu ra đồng làm việc bình thường..." - ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, những ngày cách ly, gia đình ông cũng như mọi người trong xóm vẫn sinh hoạt bình thường, không gặp nhiều khó khăn, bà con đều chấp hành nghiêm chỉnh những yêu cầu, khuyến cáo của cơ quan chức năng. "Chỉ gặp một chút khó khăn về việc tiêu thụ nông sản bởi chúng tôi không ra ngoài được, lái buôn cũng không vào được trong này... cho nên 20 ngày qua chủ yếu là bán lẻ cho những người trong xã" - ông cho hay.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 2.

Thương lái được "tự do" vào xã Sơn Lôi thu mua nông sản của người dân sau 20 ngày cách ly trên địa bàn. (ảnh: Thành An)

Thương lái Dương Văn Quyến - thôn Văn Giáo, xã Bá Hiến (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chuyên thu mua nông sản ở xã Sơn Lôi cho biết, 20 ngày qua "đúng là bí nguồn hàng" bởi ông không mua được hàng của bà con xã Sơn Lôi nên thường xuyên thiếu hàng cung cấp cho các chợ đầu mối. "Vào mỗi buổi sáng, ở khu vực này tấp nập xe tải đến thu mua nông sản của bà con nhưng 20 ngày trước không được vào nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn, rất may xã Sơn Lôi không có ca lây nhiễm dịch bệnh mới, mọi người dân xã Sơn Lôi và Vĩnh Phúc đều an toàn trước căn bệnh nguy hiểm này nên hôm nay chúng tôi thoải mái được ra vào thu mua nông sản của bà con..." ông Quyến nói.

Đang dọn cỏ và dựng lại hàng rào cà chua bị đổ do cơn mưa nặng hạt lúc sáng, bà Nguyễn Thị Dinh (67 tuổi) nở nụ cười tươi rói cho hay, từ nay những thửa ruộng cà chua và dưa chuột của gia đình bà sẽ được chăm sóc thường xuyên hơn 20 ngày qua.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 3.

Chiều 4/3, bà Nguyễn Thị Dinh - thôn An Lão, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chăm sóc ruộng cà chua của gia đình trên cánh đồng xã. (ảnh: Thành An)

Theo bà Dinh, những người làm nông như gia đình bà ngày nào cũng phải có mặt ngoài đồng ruộng. Thời gian bị cách ly trùng với thời gian làm cỏ lúa, đặc biệt là thời gian thu hoạch dưa và cà chua, song việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, đồng thời việc chăm sóc cũng không được thường xuyên, mỗi ngày gia đình bà cũng như nhiều hộ dân làm nông khác trong xã chỉ được ra đồng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ với sự giám sát của lực lượng chức năng.

"Nhưng nay khác rồi, ngay sáng hôm nay, nhiều ôtô đã đến cánh đồng của bà con chúng tôi trong xã thu mua nông sản. Chúng tôi mừng lắm..." - bà Dinh bộc bạch.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 4.

Người dân buôn bán hoa quả và rau đầu đường vào trụ sở xã Sơn Lôi. Trước đó, khu vực này là trạm barie số 1 kiểm soát dịch trong thời gian khoanh vùng cách ly toàn xã. (ảnh: Thành An)

Mới đầu giờ chiều nhưng bà Nguyễn Thị Hợp - thôn Ngọc Bảo cùng nhiều người dân Sơn Lôi khác đã bày những mớ rau ra đầu đường vào xã - nơi mới trước 0h ngày 4/3 cơ quan chức năng còn dựng chốt barie để cách ly dịch Covid-19 toàn dân trong xã. Tuy nhiên bà Hợp bộc bạch, người mua không nhiều như trước thời gian khoanh vùng cách ly. 

Không biết người ta có e ngại điều gì hay không..."- giọng bà rầu rĩ, song bà vẫn bày tỏ sự phấn khởi bởi đã hết thời gian cách ly, người dân trong xã đều an toàn. "Tôi hi vọng cuộc sống của chúng tôi sẽ bình yên trở lại, không gặp nhiều trở ngại. Cơ quan chức năng sớm công bố Sơn Lôi nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung hết toàn bộ dịch" - bà Hợp mong muốn.

Một số hình ảnh người dân Sơn Lôi sau thời gian cách ly dịch Covid-19:

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 5.

Người dân qua lại trên con đường gần trụ sở UBND xã Sơn Lôi.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 6.

Một khung cảnh rất đời thường ở xã Sơn Lôi trong ngày đầu tiên hết thời gian cách ly

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 7.

Hoạt động mua bán ở chợ diễn ra thoải mái và vui vẻ hơn những ngày "sống chung với nỗi lo âu của dịch bệnh".

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 8.

"Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi lệnh cách ly trên toàn xã hết thời hạn và người dân trong xã được an toàn" - người dân xã Sơn Lôi nói.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 9.

"Chúng tôi mong muốn được công bố hết dịch trên toàn tỉnh càng sớm càng vui" - ông V. nói.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 10.

Các công việc kinh doanh, sản xuất trở lại bình thường.

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 11.

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982) - chủ một tiệm ảnh cưới ở Sơn Lôi cho biết, anh bắt đầu nhận các dịch vụ bắt đầu từ hôm nay (4/3). "Những ngày Sơn Lôi bị cách ly, tôi giết thời gian bằng cách chỉnh, sửa lại các ảnh cưới đã chụp từ trước, để đợi đến khi các cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới, lại trả ảnh cho khách hàng..."

Người dân vùng dịch Covid-19 Sơn Lôi tất bật sau cách ly - Ảnh 12.

Nhiều người dân thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh qua các kênh thông tin của báo chí, truyền hình cũng như tuyên truyền của địa phương.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 3/3, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi.

Tại đây, ông Bùi Hồng Đô - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hai quyết định: Chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi (khu vực cấm tạm thời) và dừng hoạt động của 12 chốt kiểm soát; thời gian từ 0h ngày 4/3.

Ông Nguyễn Minh Trung - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết, cách đây hơn 20 ngày, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", tỉnh đã quyết định lập 12 chốt cách ly để phong toả vùng dịch Sơn Lôi.

Ngay sau đó huyện triển khai các biện pháp kiểm soát theo quy định; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn bằng nhiều hình thức như phát thanh, tờ rơi; đồng thời đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho người dân. "Hơn 6.000 lượt người được đảm bảo an toàn khi đi qua chốt kiểm soát để làm ruộng, khám chữa bệnh" - ông Trung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem