Người dân TP.HCM dùng ván, đá, bao tải làm lưới chắn rác để... chống ngập

Diệu Bình Thứ tư, ngày 17/07/2024 06:22 AM (GMT+7)
Trước thực trạng nhiều khung sắt lưới chắn rác "không cánh mà bay", nhiều người dân tại TP.HCM đã dùng ván, đá, bao tải làm lưới chắn rác để ngăn rác thải trôi vào miệng cống, gây ngập khi trời mưa.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại một số tuyến đường như Trường Sa (quận Tân Bình), đường Trường Chinh (đoạn qua quận 12), đường Bình Quới (quận Bình Thạnh)… nhiều cống thoát nước không có khung sắt lưới chắn rác.

Người dân TP.HCM dùng ván, đá, bao tải làm lưới chắn rác- Ảnh 1.

Do không có khung sắt lưới chắn rác, rác thải theo mưa cuốn vào miệng thống thoát nước. Ảnh: D.B

Tại nhiều vị trí, rác thải bị cuốn trực tiếp xuống cống thoát nước, vào những ngày mưa lớn nước không kịp rút gây ngập trên các tuyến đường này.

Trước tình trạng trên, một số người dân đã dùng đá, bao tải, ván... để ngăn không cho rác thải trôi xuống cống.

Người dân TP.HCM dùng ván, đá, bao tải làm lưới chắn rác- Ảnh 2.

Khung sắt lưới chắn rác tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM "không cách mà bay". Ảnh: D.B

"Một số chỗ có khung sắt lưới chắn rác, một số thì không. Ngay trước mặt nhà tôi cũng có cống thoát nước nhưng không có lưới chắn, rác theo mưa thường đổ về đây gây ngập. Tôi phải dùng miếng bao lớn để trùm lại ngăn rác trôi xuống miệng cống. Cứ hôm nào trời mưa lại nơm nớp lo sợ", chị Phan Ly (trú quận Tân Bình) nói.

Người dân TP.HCM dùng ván, đá, bao tải làm lưới chắn rác- Ảnh 3.

Người dân dùng ván che miệng cống thoát nước để tránh rác thải. Ảnh: D.B

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Công Đô, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng) cho biết, hiện trung tâm đang quản lý 705 tuyến cống thoát nước và 84.464 hầm ga (có lưới chắn rác).

Tình trạng mất cắp cấu kiện thuộc hệ thống thoát nước (lưới chắn rác miệng thu nước…) đã và đang xảy ra, đặc biệt với các đường ở khu vực ngoại thành, khu dân cư thưa thớt.

Sự việc trên không chỉ gây thất thoát tài sản nhà nước mà còn ảnh hưởng lớn đến an toàn cho người và xe cộ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống thoát nước. Mặc dù thời gian qua trung tâm đã làm nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này, tuy nhiên sự việc vẫn tiếp diễn.

Người dân TP.HCM dùng ván, đá, bao tải làm lưới chắn rác- Ảnh 4.

Một số hộ dân dùng bao lớn che chắn miệng cống thoảt nước. Ảnh: D.B

Thời gian tới trung tâm sẽ tăng cường công tác tuần tra, quản lý hệ thống thoát nước để phát hiện kịp thời các sự cố mất cắp vật tư, kịp thời sửa chữa, thay thế đảm bảo an toàn giao thông.

"Đặc biệt sẽ bổ sung, gia cố các chốt, khóa, hàn… chống trộm cho các bộ phận cấu kiện thoát nước bao gồm nắp hố ga, lưới chắn rác bằng sắt. Trung tâm cũng đang nghiên cứu và từng bước thay thế dần dần vật liệu kim loại sắt thành vật liệu khác (gang, composite…)", ông Đô thông tin.

Hiện nay, trung tâm đang cải tạo và lắp đặt miệng thu nước kiểu mới tại các đường trục chính, giảm tình trạng mất cắp. Ngoài ra, trung tâm kiến nghị các bên liên quan, người dân thông qua đường dây nóng (1022, số điện thoại 02838.181.985) khi phát hiện sự việc mất cắp cấu kiện thoát nước xảy ra cần thông tin kịp thời đến trung tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem