Người Hà Nội hào hứng khi được tiêm vaccine phòng Covid-19

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 30/07/2021 17:05 PM (GMT+7)
Ngày 30/7, tại Hà Nội, người dân đã đến các địa điểm được thông báo tiêm vaccine Covid-19 trong tâm thế hào hứng chờ đợi đến lượt.
Bình luận 0

Mong có nhiều người được tiêm vaccine phòng Covid-19

Đây cũng là chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn nhất lịch sử tại Hà Nội với đối tượng tiêm xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. Ba loại vaccine được sử dụng để tiêm lần này gồm: AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Hà Nội bước vào chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử: "Mong sẽ có thêm nhiều người được tiêm chủng" - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân chờ đến lượt vào tiêm vaccine ở Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 30/7. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại điểm tiêm vaccine trường Đại học Bách khoa Hà Nội (quận Hai Bà Trưng), hàng trăm người dân đến đây xếp hàng chờ đợi đến lượt. Bên ngoài phòng tiêm, lực lượng chức năng đã căng bạt để người dân bớt nắng nóng. Tất cả được thực hiện giãn cách 2m theo quy định.

Tại đây, nhân viên y tế khám sàng lọc cho từng người trước khi hướng dẫn họ tới khu vực tiêm. Những người có bệnh lý nền hoặc bị dị ứng nằm trong danh mục khuyến cáo sẽ không được tiêm.

Chia sẻ với PV Dân Việt, em Nguyễn Minh Đức (quê Thanh Hoá), sinh viên năm 4, Viện cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên em quyết định không về quê. Trong đợt tiêm chủng lần này, Đức cùng những sinh viên ở lại ký túc xá nhà trường đã được xếp vào danh sách được tiêm phòng.

"Được tiêm vaccine em cảm thấy rất yên tâm. Sáng nay, em từ ký túc xá ra xếp hàng từ sớm và chờ đến lượt. Tất cả các quy trình được tiến hành chặt chẽ, chu đáo. Em mong sẽ có nhiều người được tiêm phòng như mình trong thời gian tới", Đức chia sẻ.

Người Hà Nội hào hứng khi được tiêm vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân được kiểm tra y tế cẩn thận trước khi tiêm (ảnh: Gia Khiêm)

Được ưu tiên tiêm chủng lần này, chị Nguyễn Thị Huyền (41 tuổi, công tác tại trường Đại học Bách khoa cũng bày tỏ niềm vui. Chị Huyền cho biết, công tác tổ chức tiêm vaccine khá bài bản, an toàn nên người dân không phải chờ đợi quá lâu.

"Nhiều người bảo tiêm phòng đau nhưng tôi không thấy đau gì cả. Tiêm xong tôi cảm thấy yên tâm. Tôi mong mọi người trong gia đình mình và người dân sẽ sớm được tiêm chủng phòng dịch Covid-19", chị Huyền chia sẻ.

Tiếp lời chị Huyền, ông Phạm Trường Sơn, công tác tại trường chia sẻ: "Được tiêm chủng chúng tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Tôi thấy khâu tổ chức tiêm chủng rất tốt, chu đáo, khoa học từ các công đoạn khám sàng lọc, tiêm, sau tiêm, theo dõi tại nhà… Mong rằng tới đây, nhiều bà con vùng sâu vùng xa, người dân vùng có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm sớm".

Hà Nội bước vào chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử: "Mong sẽ có thêm nhiều người được tiêm chủng" - Ảnh 2.

Khu vực tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: Gia Khiêm

Dồn lực khẩn trương tiêm vaccine cho người dân

Trong chiến dịch tiêm vaccine lần này, Hà Nội có gần 5,1 triệu người cần tiêm chủng (trên tổng số 8,2 triệu dân). Từ đầu tháng 7, thành phố bắt đầu phát phiếu đăng ký, trong đó khảo sát độ tuổi, bệnh lý nền của người dân. Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 dự kiến kéo dài đến tháng 4/2022.

Hà Nội bước vào chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử: "Mong sẽ có thêm nhiều người được tiêm chủng" - Ảnh 5.

Quận Hai Bà Trưng tiếp nhận khoảng 25.000 liều vaccine trong đợt này. Ảnh: Gia Khiêm

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng Trần Phương Anh cho biết, đợt này quận tiếp nhận khoảng 25.000 liều vaccine. Có khoảng 500 cán bộ y tế, lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ quá trình tiêm chủng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

"Số lượng đăng ký rất đông nên hiện giờ Trung tâm y tế phối hợp với UBND quận rà soát ưu tiên tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên. Mỗi ngày sẽ có 2 ca tiêm buổi sáng và chiều để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Tại địa điểm trường đại học Bách Khoa chúng tôi dự kiến tiêm hơn 4.000 người, trong đó có 1.000 người là cán bộ giáo viên và sinh viên, còn lại hơn 3.000 người là thành viên ban chỉ đạo, các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các đối tượng khác của 7 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng", bà Phương Anh thông tin.

Hà Nội bước vào chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử: "Mong sẽ có thêm nhiều người được tiêm chủng" - Ảnh 6.

Nhân viên y tế đang tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm tiêm chủng vaccine trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) cùng ngày có rất đông người xếp hàng chờ đến lượt, Đây cũng là điểm tiêm lớn nhất quận với công suất đạt tới 1.000 mũi/ngày với 5 dây (bàn) tiêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm thông tin, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, đơn vị sử dụng khuôn viên các trường học có diện tích rộng làm điểm tiêm chủng lưu động. Điểm tiêm lớn nhất đặt tại trường THCS Trưng Vương, ngoài ra các điểm lẻ khác có thể tiêm khoảng 600 mũi/ngày với 3 dây tiêm... nhằm đảm bảo toàn quận có thể đạt 4.000 mũi/ngày.

"Trong đợt này, quận Hoàn Kiếm được phân bổ 22.000 liều vaccine, dự kiến hết ngày nay chúng tôi tiêm được 9.000 liều với 8 điểm tiêm trên địa bàn toàn quận", ông Việt nêu.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, địa bàn có 8 điểm tiêm với hơn công suất 100 liều/điểm/ngày. Để đảm bảo tiến độ tiêm chủng, quận sẽ tăng các điểm tiêm theo từng ngày, từ 8 lên 10 và 11 điểm.

Trước mắt, quận Cầu Giấy vẫn thực hiện tiêm 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm phòng vaccine Covid-19 năm 2021-2022 như lực lượng công an, quân đội, Tổ Covid-19 cộng đồng, gia đình chính sách, người dân ở các khu vực có nguy cơ cao.

Các phường sẽ chịu trách nhiệm trong việc thông báo trên loa, yêu cầu người dân sử dụng ứng dụng "Sổ sức khoẻ điện tử" để đăng ký tiêm. Đồng thời thông tin kịp thời, chính xác thời gian, địa điểm tiêm cho người dân. Với những trường hợp tạm trú một nơi, hộ khẩu một nơi sẽ được phường rà soát, thu thập thông tin để lập danh sách tiêm khi có đủ vaccine.

Sở Y tế Hà Nội phân bổ 60.480 liều vaccine phòng Covid-19 của Moderna và 563.500 liều của AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã và CDC Hà Nội. Trong đó, đối với vaccine Moderna, Hà Nội phân bổ cho quận Hoàn Kiếm 7.980 liều; Ba Đình: 6.020 liều; Đống Đa: 5.208 liều...

Đối với vaccine AstraZeneca, quận Đống Đa được phân bổ hơn 25.600 liều; quận Long Biên: 22.440 liều; quận Hai Bà Trưng: 20.580, quận Thanh Xuân và Cầu Giấy mỗi quận gần 20.000 liều.... Ngoài ra, phân bổ 2.340 liều vaccine của Pfizer cho Trung tâm Y tế quận Ba Đình (498 liều) và CDC Hà Nội (1.842 liều).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem