Người hàng xóm hiếp dâm, xâm hại 2 cháu bé ở Hà Nội lĩnh án

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 15/09/2020 17:24 PM (GMT+7)
Ngày 15/9, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa vụ án 2 cháu bé bị xâm hại ở Ba Vì (TP.Hà Nội) ra xét xử.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, Phạm Văn Chung (SN 1963, Tây Đằng, Ba Vì, TP.Hà Nội) là hàng xóm sống gần nhà cháu Nguyễn Thị H (SN 2004, cháu chậm phát triển, con chị Nguyễn Thị P) và cháu Nguyễn Thị T.L (SN 2008, là con của anh Nguyễn Đình N và chị Nguyễn Thu D), cùng ở tại thị trấn Tây Đằng.

Trong khoảng tháng 4/2019, lợi dụng việc cháu H là người có nhận thức kém, chậm phát triển và biết cháu H và cháu L còn nhỏ, nên khi thấy 2 cháu đi qua nhà hoặc ở nhà một mình, Phạm Văn Chung đã 1 lần thực hiện hành vi dùng vũ lực để giao cấu với cháu L, 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.

Đến tháng 6/2019, chị Nguyễn Thị P phát hiện thấy cháu H có biểu hiện bất thường nên đã mua que thử thai để kiểm tra.

Người hàng xóm đốn mạt hiếp dâm, xâm hại 2 cháu bé ở Hà Nội lĩnh án - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Kết quả phát hiện cháu H có thai. Khi người mẹ dò hỏi cháu H thì cháu nói bị Chung xâm hại nhiều lần, mỗi lần xâm hại Chung đều đe dọa nên cháu H không dám nói với bố mẹ.

Do sợ tai tiếng nên chị P không trình báo Công an mà đưa cháu H đến nhà bà Phùng Thị Bích N (SN 1969, thị trấn Tây Đằng, là Trạm trưởng 1 trạm y tế) để kiểm tra, hút thai cho cháu H.

Ngày 15/8/2019, cháu H đi chăn bò ở cánh đồng thôn Nam, thị trấn Tây Đằng đã gặp bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1966, thị trấn Tây Đằng, là người làm trong Ban kế hoạch hóa gia đình của thôn).

Cháu H nói chuyện với bà Nhung về việc được mẹ đưa đi hút thai, Bà Nhung hỏi cháu H về người khiến cháu có thai nhưng cháu H không nói cho bà Nhung biết.

Thông tin sau đó được chính quyền sở tại tiếp nhận và qua tìm hiểu còn biết thêm, ngoài việc xâm hại cháu H, Chung còn có hành vi xâm hại cháu L.

UBND thị trấn Tây Đằng sau đó đã có văn bản gửi Công an huyện Ba Vì để tố giác tội phạm,

Ngày 26/8/2019, chị P có đơn tố giác hành vi của Chung đến Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì. Ngày 24/12/2019, Chung bị Công an huyện Ba Vì bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng và tóc của Chung để tiến hành giám định, điều tra vụ việc.

Kết quả giám định xác định, kiểu gen từ mẫu tóc thu của Chung trùng hoàn toàn với kiểu gen của người nam giới để lại xác tinh trùng trên chiếc vỏ chăn được đưa đi giám định.

Tại tòa hôm nay, căn cứ vào chứng cứ tài liệu cũng như diễn biến phiên toà, Hội đồng xét xử quyết định, tuyên Phạm Văn Chung phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Toà tuyên phạt Chung 16 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem