'Người hoài nghi Ukraine' được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 26/10/2023 09:06 AM (GMT+7)
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Johnson, một người ủng hộ trung thành của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Kết quả này được đưa ra sau nhiều tuần quốc hội bế tắc.
Bình luận 0
'Người hoài nghi Ukraine' được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Johnson. Ảnh AFP

Tổng cộng có 220 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ủng hộ Johnson trong cuộc bỏ phiếu chiều 25/10 tại Hạ viện. Không có đảng viên Đảng Dân chủ nào tán thành việc ứng cử của ông.

Hạ viện đã không có chủ tịch kể từ ngày 3/10, khi một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa do Dân biểu Matt Gaetz của Florida lãnh đạo đã lật đổ cựu Chủ tịch Kevin McCarthy, với lý do thỏa thuận bí mật của ông với Nhà Trắng để thông qua dự luật gửi thêm tiền cho Ukraine.

Đảng Cộng hòa, chiếm đa số mong manh trong Hạ viện, đã phải vật lộn để bổ nhiệm người thay thế McCarthy kể từ đó, cản trở mọi hoạt động lập pháp trong Hạ viện. Hai nghị sĩ Jim Jordan của Ohio và Tom Emmer của Minnesota đã không giành được đủ phiếu bầu và trong một thời điểm, có vẻ như một số đảng viên Cộng hòa có thể giúp đảng Dân chủ bầu ra một lãnh đạo thiểu số.

Johnson đã vấp phải sự chỉ trích từ những người ủng hộ Ukraine vì ông là người luôn chỉ trích việc gửi tiền của Mỹ đến Kiev.

"Chúng ta không nên gửi thêm 40 tỷ USD ra nước ngoài khi biên giới của chúng ta đang hỗn loạn, các bà mẹ Mỹ đang chật vật tìm sữa bột cho trẻ em, giá xăng đang ở mức cao kỷ lục và các gia đình Mỹ đang vật lộn để kiếm sống mà không có sự giám sát đầy đủ về nơi mà các gia đình Mỹ đang phải vật lộn để kiếm sống...",  ông nói vào tháng 5/2022, với tư cách là một trong 57 thành viên Hạ viện bỏ phiếu chống lại dự luật viện trợ bổ sung.

Đảng Dân chủ cũng chỉ trích Johnson vì ông phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020, theo đó đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Mỹ, cũng như số phiếu đại cử tri đoàn chính xác mà Trump giành được trong năm 2016 – cuộc bầu cử mà Đảng Dân chủ liên tục có được bị chỉ trích là "ăn cắp" và "gian lận". 

Hạ viện giờ đây sẽ phải giải quyết yêu cầu của Tổng thống Biden về khoản tài trợ "khẩn cấp" trị giá 104 tỷ USD cho Israel, Ukraine, Đài Loan và chính sách nhập cư. Johnson trước đây đã phản đối những dự luật "đa dạng" như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem