Mỹ, Nhật, Australia cam kết hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam

V.N Thứ tư, ngày 25/10/2023 16:45 PM (GMT+7)
Các Tổng lãnh sự Mỹ, Australia và Nhật bản khẳng định "sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam, như năng lượng sạch, khả năng chống chịu với khí hậu, nông nghiệp, kinh tế số, tạo thuận lợi cho thương mại, y tế, và giáo dục đại học”.
Bình luận 0

Ba Tổng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Susan Burns (Hoa Kỳ), Sarah Hooper (Australia) và Ono Masuo (Nhật Bản) – đã thăm Thành phố Cần Thơ từ ngày 24-25/10. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các Tổng lãnh sự đã gặp lãnh đạo Cần Thơ, Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, các nhà sinh thái học, và cộng đồng doanh nghiệp địa phương để nhấn mạnh cam kết chung với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nói riêng cũng như khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói chung.

Mỹ, Nhật, Australia cam kết hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam - Ảnh 1.

Các Tổng lãnh sự Ono Masuo (Nhật Bản), Susan Burns (Hoa Kỳ) và Sarah Hooper (Australia) (từ trái qua phải) đi thuyền trên sông Mê Kông. Ảnh: ĐSQ Australia.

Các Tổng lãnh sự đã nêu bật các ưu tiên song phương và đa phương trong cuộc họp ngày 24/10 với Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường. Các bên cũng thảo luận về những cách thức tăng cường hợp tác giữa ba phái đoàn ngoại giao và Cần Thơ để đáp ứng các nhu cầu của thành phố trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh thương mại, năng lượng, biến đổi khí hậu, y tế, công nghệ, và giáo dục.

“Hôm nay, chúng ta không chỉ kỉ niệm quan hệ đối tác song phương của từng nước với Việt Nam, mà cả những tác động chung khi hợp tác cùng nhau,” Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns nói. “Ba quốc gia của chúng ta đầu tư sâu rộng vào thành công của Việt Nam. Sự thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của chúng ta, và chúng ta ghi nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng ta sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam, như năng lượng sạch, khả năng chống chịu với khí hậu, nông nghiệp, kinh tế số, tạo thuận lợi cho thương mại, y tế, và giáo dục đại học”, Tổng lãnh sự Burns khẳng định.

“Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng chia sẻ cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rộng mở, ổn định và thịnh vượng, nơi tất cả chúng ta đều có thể hợp tác, kinh doanh và phát triển”, Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper khẳng định. “Chúng ta đang tạo ra những đóng góp tích cực vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bằng cách mang lại những kết quả thiết thực, đáp ứng những ưu tiên của Việt Nam và khu vực, bao gồm đẩy mạnh Chương trình Nghị sự 2030 và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững.”

“Nhật Bản đã và đang cung cấp Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Đại học Cần Thơ từ năm 1969 để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và nghề cá, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Cần Thơ”, Tổng Lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo chia sẻ. “Chuyến thăm ngày hôm nay chứng minh tiềm năng tuyệt vời của việc nhiều bên liên quan cùng phối hợp nhằm mang lại sự thịnh vượng mới cho khu vực, đồng thời bảo vệ môi trường theo những phương thức sáng tạo”.

Các Tổng lãnh sự đã thăm trường Đại học Cần Thơ để tìm hiểu về các chương trình hợp tác của mỗi nước với Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm, làm sạch môi trường, và giáo dục. 

Các Tổng lãnh sự cũng đi thuyền trên sông Mekong cùng các nhà sinh thái học hàng đầu để tận mắt thấy những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các cộng đồng địa phương. Họ cũng cân nhắc các đề xuất về cách ba quốc gia có thể hỗ trợ Việt Nam và các nước ở hạ lưu sông Mekong thúc đẩy sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng, và phát triển bền vững. 

Các Tổng lãnh sự cũng tham quan Hệ thống làm sạch sông ngòi “The Interceptor 003”, dự án hợp tác của công ty Coca-Cola Vietnam và tổ chức The Ocean Cleanup, với khả năng thu gom 55 tấn rác thải trên sông Cần Thơ mỗi ngày. 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và các cơ sở nghiên cứu việc xây dựng một chuỗi giá trị lúa gạo bền vững của các nông hộ nhỏ cũng là một điểm dừng chân của đoàn, dự án được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Australia, hợp tác cùng Tập đoàn SunRice. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem