Người Mai Sơn chinh phục đất khó

Thứ ba, ngày 25/03/2014 09:21 AM (GMT+7)
Giữa trưa, cái nắng tháng 3 nhức mắt và những cơn gió Tây Nam khô rát ràn rạt trải trên khắp đồng đất của huyện Mai Sơn (Sơn La), khiến không gian như một cái chảo lửa.
Bình luận 0
Trên mảnh vườn rộng chừng 500m2 đã được quây kín xung quanh bởi cọc tre và tấm nylon ở bản Bon, xã Mường Bon, chị Lò Thị Yêu đang cắm cúi dẫn cái vòi nước, tưới cho từng gốc ngô non mới cao chừng một gang tay. Chị bảo: “Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá. Chăm cho ngô vất vả thật nhưng nếu không chịu khó thì không thắng nổi thời tiết, sẽ lại thất thu…”.

Nông dân bản Củ, xã Chiềng Mung ra quân  sản xuất vụ xuân 2014.
Nông dân bản Củ, xã Chiềng Mung ra quân sản xuất vụ xuân 2014.

Bên cánh đồng bản Mai Tiên của xã Mường Bon, hàng chục chiếc máy bơm nước mini cũng đang hoạt động hết công suất. Những nông dân lưng áo đẫm mồ hôi đang mải mê dong những vòi nước trắng xóa bên từng luống rau, màu. Chị Lò Thị An cho biết: “Chúng tôi lấy nước từ nguồn ở hồ Tiền Phong, cách đây ngót chục km để tưới cho ngô và rau. Năm nay chúng tôi quyết tâm làm nhiều hơn, làm tốt hơn để bù đắp những khoản thất thu năm trước”.

Trên mảnh nương bên chân đồi bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung (Mai Sơn), hàng chục nông dân cũng đang lúi húi thu dọn từng mẩu rễ cỏ gianh, vun lại thành đống, chờ đến giờ được phép đốt nương để châm lửa.

Ông Lò Văn Toán - dân bản Nà Hạ cho hay: Nắng khiếp quá nên vẫn chưa thể tra ngô, nhưng phải tranh thủ thời gian đợi mưa này để làm đất nương cho tốt. Bây giờ làm nương là phải gắn với bảo vệ rừng, không được xâm hại mốc giới, không được đốt nương ngoài giờ quy định để chống cháy rừng.

Dân chúng tôi đã hiểu rằng: Làm nương là để kiếm miếng ăn hôm nay, còn giữ rừng là để cho ngày mai và sau này nữa. Nắng hạn, sương muối, bão lũ bất thường cũng là do mất rừng gây ra nên mình phải giữ rừng để bảo vệ cuộc sống.

Năm nay là năm quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015) của huyện Mai Sơn, với nhiều chỉ tiêu phấn đấu rất cao: Tốc độ tăng trưởng bình quân 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.200USD/năm, tạo thêm việc làm cho 7.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%, đến năm 2015 không còn xã đặc biệt khó khăn…Bởi thế ngay đầu năm, toàn huyện đã ra quân đẩy mạnh phát triển sản xuất…
Kiều Thiện (Kiều Thiện)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem