Người mạo danh Vụ trưởng Bộ GDĐT từng là... Phó Vụ trưởng Bộ LĐTBXH

A.Đ (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 04/01/2020 13:12 PM (GMT+7)
Người xưng là Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT khi bị CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn là nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH).
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 2/1, lực lượng chức năng TP.Hà Nội tiến hành lập chốt kiểm tra vi phạm an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Tại đây, CSGT nhận thấy ông L.H.H (SN 1953, ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Đặc biệt, sau đó người này xưng là Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

img

Ông H có biểu hiện chống đối khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Nguồn: Đất Việt

Theo Đất Việt: Sáng 4/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Hoan - Chánh văn phòng Bộ LĐTBXH cho biết: "Ông H trước đây là Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) nhưng ông H đã về hưu lâu rồi. Trong khi bị CSGT bắt phạt, ông H lại xưng là Vụ trưởng ở Bộ GDĐT và "dọa" gọi cho Bộ trưởng. Việc ông H xưng là Vụ trưởng ở Bộ GDĐT sẽ bị xử lý trước pháp luật vì mạo danh cán bộ. Nếu ông H còn đương chức bên Bộ LĐTBXH thì chúng tôi sẽ có ý kiến".

Theo ông Hoan, thời gian công tác bên Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH), ông H chưa từng vi phạm điều lệ nào, giờ nghỉ hưu ông H lại vi phạm như vậy.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin: Bộ GDĐT đã chính thức lên tiếng về thông tin một người vi phạm luật giao thông và tự xưng mình là Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT). Theo đó, Bộ GDĐT xác nhận người đàn ông nói trên đã mạo danh. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sáng 3/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang đi công tác và không có mặt tại Hà Nội. 

Trước đó, tối 2/1, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT xử lý vi phạm hành chính một đối tượng tại nút giao thông Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

img

Lực lượng Đội CSGT số 6 đã lập biên bản, xử phạt ông H 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cụ thể, vụ việc này diễn ra khi đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) tiến hành ra quân xử lý vi phạm giao thông theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại nút giao kể trên. Tại đây, lực lượng CSGT đã dừng xe do một người đàn ông điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề.

Người này thừa nhận mình có uống bia khi nhà có đám giỗ, với lý do: "Nhà rất gần" và liên tục to tiếng với tổ công tác. Đặc biệt, người này còn tự xưng mình là Vụ trưởng Vụ công tác Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem