Người miền Tây đi xe máy, lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM sau Tết

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 05/02/2022 09:01 AM (GMT+7)
Người dân các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý trở lại TP.HCM sau Tết để học tập, làm việc. Dự kiến, chiều mùng 5 đến mùng 6, lượng người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM sẽ tăng mạnh.
Bình luận 0
 - Ảnh 1.

Chiều 4/2 và sáng 5/2 (tức chiều mùng 4 và sáng mùng 5 Tết), rất đông người dân các tỉnh miền Tây đã bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, các cửa ngõ giáp TP.HCM và các tỉnh miền Tây như Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh; Tỉnh lộ 10, đoạn qua huyện Bình Chánh, đông đúc xe máy từ quê trở lại TP.HCM.

 - Ảnh 2.

Tại nút giao Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh), xe máy, xe ô tô xếp hàng dài chờ tín hiệu đèn giao thông. Dòng người nối nhau hơn trăm mét. So với các ngày trong Tết, đường sá khu vực này đã nhộn nhịp hơn hẳn, hầu hết là người từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TP.HCM để làm việc, lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe.

 - Ảnh 4.

Không chỉ xe máy, các hãng xe khách cũng nối đuôi nhau đưa người dân quay lại TP.HCM học tập, làm việc.

 - Ảnh 5.

Vừa hết 4 ngày Tết, vợ chồng ông Nguyễn Văn Trí (quê Kiên Giang) vội vã quay trở lại TP.HCM. Ông cho biết, năm nay từ quê trở lại TP.HCM sớm hơn, dù đến mùng 7 vợ mới trở lại công ty làm việc. “Nhà tôi lên sớm để đỡ kẹt xe. Vợ tôi làm công nhân may, còn tôi ai thuê gì làm nấy. Tranh thủ lên sớm để kiếm việc, nếu may mắn có là tôi làm ngay”, ông Trí nói.

 - Ảnh 6.

Rất nhiều người cũng cho biết, năm nay, đến mùng 7 mới trở lại làm việc, trong khi những năm trước là mùng 6, nhưng họ muốn lên TP.HCM sớm để tránh tình trạng kẹt xe.

 - Ảnh 7.

Ghi nhận cho thấy, lượng người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM đang tăng dần nhưng vẫn chưa đến mức xảy ra kẹt xe hay ùn ứ như các năm.

 - Ảnh 9.

Tại bến xe miền Tây, lượng khách quay trở lại TP.HCM cũng đã nhiều hơn. Xe khách từ các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long… liên tục vào bến trả khách.

Người miền Tây đi xe máy, lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Sài Gòn sau Tết - Ảnh 8.

Ông Quốc Trung (quê Cà Mau) cho biết từ quê lên TP.HCM sau Tết tương tự thời gian ngày thường và không bị kẹt xe. “Tôi làm bảo vệ cho quán ăn, tôi tranh thủ lên sớm vì mùng 6 quán khai trương. Tìm việc lúc này không dễ nên không dám lơ là”, ông Trung cho biết.

 - Ảnh 10.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, chờ người thân đón, hoặc chờ xe ôm công nghệ đến chở về nhà. Dự kiến, chiều mùng 5 đến mùng 6, lượng người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM sẽ càng nhiều hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem