Viết
bằng
tiếng Anh, bản
kiến nghị nhấn mạnh, các
nhóm người Nga Siberi đã vượt qua
eo biển Bering hơn 10.000 năm trước và là những người
đầu tiên khai phá vùng đất
Alaska.
Alaska là lãnh thổ Nga cho đến năm 1867 sau khi được
bán cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Mũi phía tây của Alaska
ở cuối bán đảo Seward, được
đặt tên là
William Seward, theo tên của cựu
Ngoại trưởng Mỹ,
người chủ trì các cuộc đàm phán mua Alaska về cho nước Mỹ. Mũi này chỉ cách
lãnh thổ
Nga
khoảng 80 km.
![Nhà thờ Giáo hội chính thống Nga tại Alaska. Nguồn Telegraph Nhà thờ Giáo hội chính thống Nga tại Alaska. Nguồn Telegraph](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-03/1434375320-nhathonga_dv.jpg)
Nhà thờ Giáo hội chính thống Nga tại Alaska. Nguồn Telegraph
Bản
kiến nghị cũng đề cập đến những dấu ấn của Nga vẫn còn hiện diện đậm nét ở nhiều
thị trấn của Alaska như kiến trúc mái vòm của các nhà thờ chính thống Nga.
Ngoài ra, bản kiến nghị cũng nhắc đến việc cựu
ứng viên tổng thống Mỹ kiêm cựu Thống đốc Alaska, Sarah Palin
từng nhấn mạnh về sự gẫn gũi của bang này với nước Nga.
Bản
kiến nghị được đăng bởi nhóm “S.V” ở
Anchorage - thành phố lớn nhất của bang Alaska cách đây một tuần. Tuy nhiên,
theo Moscow Times, bản kiến nghị là do nhóm truyền thông
chính phủ G2C có liên hệ với Điện Kremlin thực
hiện.
Nhiều người Nga cho rằng, thỏa thuận bán
Alaska cho Mỹ là một “lỗi lầm lịch sử to lớn”. Trên mạng Internet, bức ảnh kỹ
thuật số về những chú chim cánh cụt vẫy khẩu hiệu theo ngôn ngữ Sla-vơ tuyên bố
“Crimea là của chúng ta” và “kế tiếp
sẽ là Alaska” đang lan tràn với tốc độ chóng mặt.
Tháng trước, thị trưởng thành phố Yakutsk, thành phố ở
cực đông của
Nga đã đề nghị Tổng thống Putin thay mặt Giáo hội Chính thống
Nga tuyên bố chủ quyền đối với đảo Spruse, ngoài khơi bờ biển Alaska.
Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về bản kiến nghị “xin chuộc” Alaska trên mạng. Bản kiến nghị này cần 100.000 chữ ký mới
được chính quyền Obama “để mắt đến”.
Phương Đăng (theo Telegraph) (Phương Đăng (theo Telegraph))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.