Người nuôi ong
-
Việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hơn 400% khiến giá mặt hàng này rớt thê thảm. Tình trạng này khiến cả doanh nghiệp và nông dân nuôi ong lao đao.
-
Sau phiên điều trần của Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu mật ong Việt Nam hồi hộp vì sợ mất luôn thị trường Mỹ.
-
Hơn 95% sản lượng mật ong Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ. Nếu Mỹ áp thuế chống bán phá giá, mật ong Việt Nam sẽ rất khó khăn về đầu ra, kéo theo đó là sinh kế của 35.000 người nuôi ong Việt Nam bị thiệt hại nặng nề.
-
Vừa đưa đàn ong về được 3 hôm, anh Tạ Trọng bất ngờ nhận được thông báo của UBND xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ về việc yêu cầu rất vô lý và lạ lùng, đó là phải chuyển đàn ong này đi ra khỏi địa bàn xã với lý do... làm hại hoa màu người dân.
-
Từng trải qua nhiều lần thất bại, những vết sẹo chi chít trên người do bị ong đốt, đàn ong bỏ tổ bay vào đại ngàn... Nhưng anh Lò Phúc Vinh vẫn quyết tâm làm giàu từ nghề nuôi ong lấy mật.
-
“Từ trước đến nay, tôi vẫn đi thuê đất tại các nơi gần vườn cây ăn trái để lập trại nuôi ong lấy mật, chưa gặp phải sự cản trở nào của người dân và chính quyền địa phương” - anh Võ Minh Điền (ngụ xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dùng, Sóc Trăng) cho hay.
-
Nghĩa Đàn được xem là “vựa mật ong” của miền tây xứ Nghệ. Những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay người nuôi ong ở Nghĩa Đàn ra sức chống nắng cho đàn ong.