Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời việc "lãnh đạo Việt Nam có tiêm vaccine Covid-19?"

V.N Thứ năm, ngày 25/03/2021 17:22 PM (GMT+7)
Việt Nam đã có quy định về những đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19.
Bình luận 0

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/3, phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi: "Tổng thống Nga Putin và nhiều lãnh đạo thế giới đã tiêm chủng Covid-19. Các lãnh đạo Việt Nam có tiêm hay không và chọn loại nào?".

Trả lời câu hỏi này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chúc mừng Nga  chế tạo thành công vaccine ngừa Covid-19 và phổ biến cho đông đảo người dân Nga.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam có tiêm vaccine Covid-19? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Người Phát ngôn nói: "Nhằm đảm bảo mục tiêu bao phủ cao, an toàn tiêm chủng, việc tiếp cận công bằng, ngày 26/2/2021, Việt Nam đã có nghị quyết về việc mua và sử dụng vaccine Covid- 19, trong đó xác định 9 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine và việc phân bổ vaccine.

Các đối tượng ưu tiên tiêm trước hết là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, nhân viên cán bộ ngoại giao Việt Nam, cán bộ hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không vận tải du lịch, dịch vụ điện nước, giáo viên, người làm việc cơ quan đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc nhiều người, người mắc bệnh mãn tính, người cao tuổi trên 65, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, người được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cử đi công tác nước ngoài, các đối tượng do Bộ Y tế kiến nghị căn cứ nhu cầu phòng chống dịch".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem