Người phát ngôn bộ ngoại giao
-
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết “ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa” sau khi Mỹ và Na Uy bị cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.
-
Nga đã phải đối mặt với những chỉ trích rộng rãi, các biện pháp trừng phạt chưa từng có và mối quan hệ xấu đi với một số thành viên của cộng đồng quốc tế kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.
-
Động thái xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển đã vấp phải rào cản mới nhất hôm 23/1.
-
Ukraine đang tích cực thử nghiệm các loại vũ khí mới có tầm bắn xa hơn so với mức Tổng thống Joe Biden sẵn sàng cung cấp, trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục cuộc xung đột với Moscow.
-
Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges dự đoán Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea vào cuối tháng 8.
-
Rome nằm trong số những bên "bơm" vũ khí cho Kiev và kéo dài cuộc xung đột Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Ngoại trưởng mới nhậm chức Eli Cohen cho biết Israel đang xây dựng chính sách "có trách nhiệm" đối với Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bị chỉ trích vì bài phát biểu nhân dịp năm mới.
-
Washington cho biết họ có kế hoạch sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hợp tác với các công ty để ngăn chặn Tehran tiếp cận công nghệ phương Tây.
-
Động thái tăng quân được Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar xác nhận, không lâu sau khi binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc xô xát ở biên giới.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga đã cung cấp các hệ thống tiên tiến như đã hứa.