Người sáng lập ban nhạc lừng danh Pink Floyd chỉ trích phương Tây, viết thư ngỏ gửi ông Putin

Lê Phương (USA Today; Aljazeera) Thứ ba, ngày 27/09/2022 21:16 PM (GMT+7)
Các buổi hòa nhạc của người đồng sáng lập Pink Floyd, Roger Waters ở thành phố Krakow của Ba Lan đã bị hủy bỏ sau khi bình luận của nghệ sĩ này về cuộc xung đột ở Ukraine gây ra một cơn bão chỉ trích. Ngay sau đó, ông Waters đã có bức thư gửi đến Tổng thống Nga Vladmir Putin.
Bình luận 0
Nhạc sĩ Roger Waters chia sẻ bức thư ngỏ với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Roger Waters. Ảnh: Getty

Cuối tuần qua, một số buổi hòa nhạc của nhạc sĩ người Anh Roger Waters dự kiến diễn ra ở Ba Lan vào năm sau đã bị giới chức nước này hủy bỏ do một bức thư ngỏ mà ông chia sẻ hồi tháng trước gửi tới đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. 

Waters dự định sẽ xuất hiện ở Krakow vào tháng 4/2023, nhưng mới đây truyền thông Ba Lan đưa tin về một bức thư ngỏ mà ông viết cho đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska thúc giục bà yêu cầu chồng mình chọn "một con đường khác", đồng thời chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Động thái này đã gây ra phản ứng dữ dội.

"Live Nation Polska và Tauron Arena Krakow đã hủy buổi hòa nhạc của Roger Waters", các nhà tổ chức cho biết trong một tuyên bố trên trang web. Họ không nói rõ lý do hủy bỏ.

Ba Lan được coi là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine và sự ủng hộ của công chúng đối với Kiev là rất cao.

Sau khi buổi hòa nhạc ở Ba Lan bị hủy bỏ, ông Waters tiếp tục gửi thư đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, thúc giục cam kết ngừng bắn và thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cựu tay bass của Pink Floyd tuyên bố rằng trong thời gian kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2, ông đã "cố gắng sử dụng khả năng của mình để thúc đẩy ngừng bắn và dàn xếp ngoại giao đáp ứng nhu cầu an ninh của cả Ukraine và Nga".

Nhắc trực tiếp đến Tổng thống Putin, ông Waters hỏi: "Ngài có muốn thấy cuộc chiến này kết thúc không? Nếu câu trả lời là có, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoặc nếu ngài khẳng định rằng Nga chỉ quan tâm đến an ninh của cộng đồng nói tiếng Nga ở Crimea, Donetsk và Luhansk, điều đó cũng sẽ thực sự hữu ích".

Waters tiếp tục nhắc tới quan điểm cho rằng Tổng thống Putin và quân đội của ông "muốn tràn qua toàn bộ châu Âu, bắt đầu từ Ba Lan và phần còn lại của các nước Baltic. "Nếu thực sự là như vậy sẽ không ai được lợi gì. Tất cả sẽ triệt tiêu lẫn nhau và biến thế giới tan thành từng mảnh".

Nghệ sĩ người Anh khuyến khích Tổng thống Putin công khai khẳng định rằng Nga không quan tâm đến việc kiểm soát châu Âu vì "cũng như tôi, ngài có anh chị em, người thân trên khắp thế giới, và không ai có thể vui về kết quả đó".

Điểm cuối cùng, Waters đề cập đến ý tưởng về một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông tiếp tục: "Theo các bài phát biểu trước đây của ngài, ngài muốn đàm phán về trạng thái trung lập của Ukraine đúng không? Giả sử nếu đàm phán thành công, các điều kiện sẽ cần phải bao gồm một thỏa thuận ràng buộc tuyệt đối không bao giờ xung đột nữa".

"Tôi biết, tôi biết, Mỹ và NATO đang mở rộng sức ảnh hưởng của mình, đôi khi chỉ vì vài thùng dầu, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài nên làm như vậy. Chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Đó là một cuộc xung đột kinh hoàng, dù cho có phải là bị khiêu khích hay không", ông Waters nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem