Người sao Hỏa bị diệt vong vì hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Phương Đăng (theo Daily Star) Thứ ba, ngày 06/12/2016 20:00 PM (GMT+7)
Một số nhà nghiên cứu không gian cho rằng, người ngoài hành tinh sinh sống trên sao Hỏa có thể đã bị diệt vong bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo báo Anh Daily Star.
Bình luận 0

img

Một số nhà khoa học tin vào giả thiết người sao Hỏa bị diệt vong vì hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Một nghiên cứu mới tiết lộ,các miệng núi lửa và thung lũng trên Hành tinh Đỏ đã được hình thành từ dòng chảy của nước tan ra từ các sông băng. Một số nhà khoa học không gian tin rằng, các con sông và đại dương khổng lồ trên sao Hỏa đã bị cạn khô do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

NASA năm ngoái đã tiết lộ nước trên sao Hỏa có thể hỗ trợ những dạng sống ngoài trái đất. Tuy nhiên, các dạng sống như vậy có thể đã bị diệt vong khi sao Hỏa bị nóng lên.

img

Bề mặt trên sao Hỏa.

Natasha Batalha, một nhà nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania cho biết: "Sao Hỏa nằm ở vị trí bấp bênh khi nó nằm ở rìa bên ngoài của vùng có khả năng sống được của hệ Mặt trời".

Các nhà khoa học cho rằng, các thung lũng của sao Hỏa có đặc điểm tương tự như dãy Grand Canyon ở Mỹ - nơi được cho là đã hình thành từ cách đây 5 đến 6 triệu năm trước bởi các sông băng tan chảy sau thời kỳ băng hà.

img

Dãy Grand Canyon ở Mỹ

Nhưng các nhà khoa học tin rằng, không giống như Trái đất, sao Hỏa đã trải qua một quá trình dài bị nóng lên khiến cho nước trên hành tinh này hoàn toàn cạn kiệt.

Theo các nhà khoa học tại Penn State, Hành tinh Đỏ đã bị đóng băng cách đây 3,8 tỷ năm trước, sau đó mới trải qua hiện tượng nóng lên toàn cầu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem